Ngày 17/9, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1991), ngụ ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung với mức án 18 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 


Do biết Sơn là người làm thuê cho vựa trái cây nên vào ngày 13/01/2014, chị Võ Thị Kim Yến điện thoại cho Sơn hỏi mua quýt hồng. Mặc dù không có quýt nhưng Sơn vẫn đồng ý bán. Sau đó, Sơn dẫn chị Yến đi xem vườn quýt của người khác và cho giá bán 27.000 đồng/kg. Chị Yến đồng ý mua và đưa cho Sơn 2 triệu đồng tiền cọc.

Cũng bằng thủ đoạn như trên, đến ngày 15/01/2014, Sơn đã lừa chị Yến và vợ chồng anh Huỳnh Võ Tòng lấy thêm 9 triệu đồng. Đến ngày hái quýt, chủ vườn không cho chị Yến hái, đồng thời cho rằng không biết Sơn.

Sự việc bị bại lộ, Sơn vẫn không trả tiền lại mà còn tìm cách lẩn trốn nên chị Yến, anh Tòng gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo của Sơn.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.