Với thủ đoạn sử dụng hợp đồng kinh doanh để vay tiền, cựu giám đốc Công ty Vạn Cát đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền gần 19 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội ngày 24/11 đưa Nguyễn Thị Nam Phương (SN 1966, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát (Công ty Vạn Cát) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại của vụ án này là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Long Biên.

Theo cáo trạng: Lợi dụng việc ngân hàng có chủ trương cho các cá nhân, đơn vị kinh doanh vay tiền mà tài sản đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay, trong năm 2008, để vay tiền của Agribank – Chi nhánh Long Biên số tiền gần 19 tỷ đồng.

 

1
Cựu giám đốc doanh nghiệp tại phiên tòa sơ thẩm


Thủ đoạn của cựu giám đốc Công ty Vạn Cát là Sử dụng hợp đồng kinh tế của Công ty Vạn Cát do Phương làm chủ ký với Công ty Cổ phần ô tô TMT về việc mua bán xe máy.

Nam Phương đã sửa nội dung trong hợp đồng là Công ty Vạn Cát mua xe gắn máy số lượng từ 500 lên 1.000 chiếc với giá 26,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Phương còn “đẻ” ra một bản hợp đồng kinh tế thể hiện việc Công ty Vạn Cát bán 1.000 xe máy cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Hồng với giá trị hợp đồng là 28,5 tỷ đồng.

Bản hợp đồng này, Phương dùng làm tài sản đảm bảo để vay gần 19 tỷ đồng của Agribank – Chi nhánh Long Biên.

Tại tòa, Nam Phương khai nhận, số tiền trên, Nam Phương sử dụng vào việc kinh doanh, nhưng do làm ăn thua lỗ không có tiền trả lại cho ngân hàng.

HĐXX nhận định, hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Nam Phương là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải có một bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo. Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt cựu giám đốc Công ty Vạn Cát tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền gần 19 tỷ đồng cho Agribank – Chi nhánh Long Biên./.
 

Theo VOV

.