Sau khi cùng người tình buộc đá vào xác chồng để dìm xuống sông, Thủy nấu mì cho cả hai ăn rồi ân ái trên chính chiếc giường vừa gây án.
 


Xiết cổ hại chết anh Nhân, đôi tình nhân buộc đá vào xác nạn nhân để dìm xuống sông Bún Tàu vào rạng sáng 6/1. Về nhà, Thủy nấu mì cho Thanh ăn rồi cả hai ân ái trên chính chiếc giường vừa gây án cách đó vài giờ. Hai ngày sau, người dân phát hiện xác anh Nhân nổi lên. Biết không thể che giấu tội lỗi, Thanh và Thủy đến cơ quan điều tra đầu thú.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, Thanh xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt, cơ quan công tố đề nghị (tử hình), để có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Thủy xin lỗi cha mẹ chồng và các con vì một phút nông nổi mà để cha mẹ anh Nhân và 2 con trai vĩnh viễn mất đi người thân.
 

Theo vnexpress