Ngành chức năng tỉnh vừa quyết định truy tố ra trước tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử bị can Phùng Văn Lảnh (SN 1976) ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo kết quả điều tra, Phùng Văn Lảnh là nhân viên hợp đồng Công ty giám định gạo tư nhân của Pháp tọa lạc quận 1, TP.HCM. Năm 2010, do Công ty trả lương thấp nên Lảnh nghỉ việc. Khoảng tháng 2/2014, Lảnh thuê nhà trọ ở phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang làm nghề môi giới mua bán gạo trên địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tháng 12/2014, Lảnh tình cờ quen biết Tô Đông Pha và Nguyễn Thị Út cùng ngụ tỉnh An Giang. Qua trao đổi, Lảnh giới thiệu là nhân viên kiểm phẩm gạo, có quen biết nhiều kho và thường xuyên kiểm định gạo ở địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Lảnh bảo anh Pha mua gạo rồi giao cho Lảnh đem qua huyện Lấp Vò bán lại sẽ được giá cao. Ngày 15/12/2014, anh Pha đến nhà máy Nguyễn Khả - tọa lạc xã Long An, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang mua 60 tấn gạo xô với giá 6.750 đồng/kg (thành tiền là 405 triệu đồng) rồi thuê Trần Văn Mẫn Em (SN 1975, ngụ tỉnh An Giang) vận chuyển qua huyện Lấp Vò. Anh Pha dặn Mẫn Em khi đến bến phà Vàm Cống thì điện thoại để Lảnh hướng dẫn chở gạo đến nơi bán.

Sau đó, Pha điện thoại cho Lảnh biết đã mua được lô gạo ở TX.Tân châu, tỉnh An Giang và nhắn tin cho Lảnh số tài khoản của anh tại Chi nhánh Ngân hàng VCB Châu Đốc - Tân Châu để khi bán gạo xong thì Lảnh chuyển tiền vào. Khi giao dịch, Lảnh kêu Pha chở gạo đến huyện Lấp Vò và để Lảnh đứng ra bán sẽ được giá cao. Có được hàng, Lảnh điện thoại cho Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1977, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) nhờ bán giùm 60 tấn gạo xô. Trưa ngày 16/12/2014, Mẫn Em điều khiển ghe gạo theo sự chỉ dẫn của Lảnh đến kho Phát Tài 3 và tại đây thì Thái Văn Út (chồng Thuận) đứng ra bán gạo.

Trong quá trình thỏa thuận giá bán, kho Phát Tài 3 thống nhất mua với giá 6.830 đồng/kg, nhưng khi cân phát hiện gạo bị ẩm nên giảm 50 đồng/kg còn 6.780 đồng/kg, Thuận điện thoại báo cho Lảnh biết, Lảnh đồng ý bán, cân được 59.660kg thành tiền gần 405 triệu đồng. Thuận và Út mang số tiền bán gạo đưa cho Lảnh. Khi nhận tiền, Lảnh cho Út và Thuận thêm hơn 2 triệu đồng và trả chi phí nhân công, môi giới, còn lại 401 triệu đồng, Lảnh trả nợ một phần, phần còn lại chi xài hết. Ngày 17/12/2014, Tô Đông Pha, Nguyễn Thị Út làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài của Lảnh tại Cơ quan Công huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 8/3/2015, Lảnh bị bắt để điều tra làm rõ vụ án.

Trong quá trình điều tra, Lảnh khai nhận ngày 12/10/2014, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Quang Minh (SN 1971 ngụ TP. Cần Thơ) nên biết được Lê Văn Hùng (SN 1985, ngụ thị trấn Lấp vò, huyện Lấp Vò) cần mua tấm loại ¾ để bán lại. Mặc dù không có tấm theo yêu cầu của Hùng, nhưng Lảnh nói dối là có khoảng 60 tấn tấm ở kho Docimexco bán giá 6.100 đồng/kg. Hùng đồng ý mua 50 tấn và đưa tiền cọc cho Lảnh 120 triệu đồng (có viết biên nhận, thời gian nhận tấm là ngày 17/10/2014).

Đến ngày 17/10/2014, anh Hùng không thuê được ghe nên điện thoại hẹn Lảnh ngày 18/10/2014 nhận tấm. Lảnh nói với Hùng đây là kho nhà nước ngày 18, 19/10/2014 là ngày thứ bảy, chủ nhật nên không làm việc, Lảnh hẹn đến ngày 20/10/2014 sẽ giao tấm và nói là đang cần tiền nên bảo Hùng đưa thêm 30 triệu đồng tiền cọc, nếu Hùng không đưa thì sẽ bán cho người khác. Anh Hùng tin lời nên đưa 30 triệu đồng cho Lảnh. Tổng cộng, Lảnh chiếm đoạt của Hùng 150 triệu đồng. Ngày 20/4/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang khởi tố vụ án và chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lấp Vò để điều tra theo thẩm quyền. Tổng cộng, Lảnh dùng hành vi gian dối chiếm đoạt của anh Tô Đông Pha, Nguyễn Thị Út và Lê Văn Hùng tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.