Khi người vay chưa có tiền trả, chủ nợ đã dùng “luật rừng” để cưỡng đoạt tài sản. Hành vi sai trái này của bị cáo còn khiến những người bạn của họ liên lụy với những mức án nghiêm khắc.

 


TAND TP. Vũng Tàu vừa đưa ra xét xử vụ án cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và không tố giác tội phạm đối với Nguyễn Hồng Vũ (38 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoài Khanh (27 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Thị Kim Loan (35 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu), Võ Thanh Tú (31 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh)

Trước đó, khoảng tháng 6-2012, chị Nguyễn Thị Mộng Thùy hỏi mượn của Loan 20 triệu đồng. Loan nói với Vũ (bạn của Loan) lấy 20 triệu đồng đưa cho Thùy. Vũ nhờ Tú (bạn cùng phòng của Vũ) đến giao tiền cho Thùy.

Ngày 14-1-2013, chị Thùy chưa trả hết tiền nên Vũ và Tú đến nhà chị Thùy tại đường Trần Hưng Đạo (TP. Vũng Tàu) để đòi. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, thấy anh Lê Tuấn Anh (ban trai của chị Thùy) chở chị Thùy về, Vũ liền chặn đầu xe và yêu cầu chị Thùy trả tiền. Chị Thùy nói, mượn tiền của Loan chứ không mượn tiền của Vũ nên đã gọi Loan đến để nói chuyện. Vừa đến nơi, Loan liền tát chị Thùy và yêu cầu trả nợ. Loan nói, nếu không có tiền trả thì phải giao xe của anh Tuấn Anh cho Vũ làm tin nhưng không được nên Vũ yêu cầu chị Thùy đi theo để giải quyết nợ nần. Sợ người yêu bị đánh đập, Tuấn Anh đã đưa xe cho Vũ. Sau khi lấy được xe, Vũ chạy về phòng trọ nhưng không ngừng nhắn tin đòi tiền chị Thùy. Vũ yêu cầu chị Thùy phải viết giấy nợ 20 triệu đồng, đưa chứng minh và giấy tờ xe của người yêu cho Vũ để lấy xe về. Vì muốn có xe đi lại nên Thùy và Tuấn Anh đã làm theo lời Vũ.

Một thời gian sau, Vũ vẫn tiếp tục tìm chị Thùy để đòi nợ nhưng không thấy. Ngày 28-9-2013, biết chị Thùy làm ở đường Thùy Vân (TP. Vũng Tàu) nên Vũ đã rủ Khanh đến đòi nợ. Tại đây, Vũ yêu cầu Thùy trả nợ nhưng chị Thùy nói không còn nợ nần nên Vũ đã đánh chị Thùy. Lúc này, Tuấn Anh vừa đến nơi thấy bạn gái bị đánh liền xông vào giải vây nhưng bị Khanh dùng mũ bảo hiểm đánh phải bỏ chạy. Sau đó Vũ bảo Khanh lấy xe của Tuấn Anh đem về phòng trọ. Sau khi về phòng trọ, Khanh và Vũ kể cho Tú nghe sự việc nhưng Tú đã không tố giác.

Trong phiên tòa, đại diện Viện KSND TP. Vũng Tàu nhận định, lẽ ra việc vay nợ giữa Loan và Thùy chỉ là giao dịch dân sự thông thường trong trong quan hệ dân sự nhưng các bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong Luật Hình sự. Bản thân các bị cáo là những người đã trưởng thành, có nhận thức đầy đủ về pháp luật nhưng vẫn vi phạm. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Không những vậy, với hành vi của mình, các bị cáo đã gây mất trật tự tại địa phương khiến nhân dân hoang mang, cần có bản án nghiêm khắc đủ để răn đe giáo dục, đồng thời phòng chống tội phạm chung cho toàn xã hội.

Trong phần xét hỏi, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng với những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra và chứng cứ thu thập được, tòa đủ căn cứ để tuyên án. HĐXX đã tuyên phạt Vũ 9 năm tù, Khanh 7 năm tù về các tội cướp và cưỡng đoạt tài sản, Tú 6 tháng tù về tội không tố giác tộ phạm, Loan 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vụ án là bài học cho những kẻ muốn dùng “luật rừng” để giải quyết những việc nhỏ nhặt để chỉ khi đứng trước vành móng ngựa nhận bản án nghiêm khắc mới hối hận thì sự đã rồi.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.