Ngày 23/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử hình sự lưu động tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông đối với bị cáo Võ Văn Thương (SN 1992, tạm trú thị trấn Tràm Chim, Tam Nông) về tội giết người.

 


Hội đồng xét xử nhận định, xuất phát từ việc Thương nói chuyện lớn tiếng qua điện thoại giữa đêm khuya làm cho ông Nguyễn Hồng Thanh không ngủ được nên ông Thanh có phản ứng với Thương.

Với bản chất hung hăng côn đồ, Thương lấy con dao xếp có sẵn trong túi quần đi về phía ông Thanh. Nguyễn Phúc An là con ông Thanh thấy vậy định đến can ngăn thì Thương dùng con dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực thủng tim làm An tử vong.

Hành vi của Võ Văn Thương gây ra đối với bị hại Nguyễn Phúc An đã phạm vào tội giết người. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thương với mức án 20 năm tù giam.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.