Do nhiều lần bị chồng đánh và đòi ly hôn nên người vợ quyết định đem xăng đốt chồng cho bõ tức mà không ngờ rằng có 2 người khác đang nằm ngủ chung với chồng mình.


Ngày 19-6-2012, hai người tiếp tục cãi nhau sau đó Út bỏ nhà đi, Loan kêu về nhưng Út không đồng ý. Do biết Út thường xuyên ngủ trong chòi lá của chị ruột ở phường Thạnh Xuân (quận 12) nên Loan nảy sinh ý định dùng xăng đốt chồng cho bõ tức.

Tối 22-6-2012, Loan chuẩn bị 250 ml xăng cho vào chai rồi đến chòi lá đổ xăng lên giường châm lửa đốt. Lúc này, Út cùng hai người cháu ruột đang nằm ngủ trong mùng bị cháy nên bung chạy. Kết quả, chồng Loan bị phỏng thương tật 25%, hai người cháu bị thương 20 % và 54% vĩnh viễn.

Số tiền viện phí 3 nạn nhân đã chi trả là hơn 200 triệu đồng. Gia đình Loan đã bán đất đưa 120 triệu đồng cho các bị hại điều trị. Tại tòa Út yêu cầu bồi thường 169 triệu đồng bao gồm thuốc men, tổn thất tinh thần, mất thu nhập, mất sức lao động…
 

Theo NLĐ

.