Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Tùng (Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử tội “Giết người” và “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

 


Buổi trưa cùng ngày, Hải khuyên Tùng xin lỗi Huy. Tùng đồng ý và hẹn gặp Huy ở đầu ngõ nhà Tùng để nói chuyện.

Gặp nhau, Huy nói với Tùng: “Mày thích bắn nhau à?”, đồng thời rút súng ngắn chĩa thẳng vào đối phương. Tùng hốt hoảng bỏ chạy.

Khoảng 19 giờ ngày 29/3, trông thấy anh Huy vào quán nước gần nhà, Tùng về nhà lấy một khẩu súng tự chế dài 60cm giấu trong người, đi tìm Huy để trả thù.

Khi anh Huy đang ngồi nói chuyện với bạn trong quán, Tùng đến gần, hai tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu anh Huy nói:  “Mày thích bắn nhau à?”

Khoảng cách giữa 2 người khoảng 1m, anh Huy ngẩng mặt lên, vội giơ tay trái lên gạt nòng súng. Tùng bóp cò, súng nổ, viên đạn trúng vào tay trái anh Huy.

Gây án xong, Lê Văn Tùng lên xe máy bỏ trốn. Đến ngày 1/4, hung thủ ra đầu thú tại cơ quan công an và giao nộp khẩu súng gây án.

Anh Phạm Công Huy được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện quân y 103. Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật và gắp từ trong tay trái nạn nhân được 18 viên kim loại tròn (đạn ghém). Theo kết quả giám định, tỷ lệ tổn hại sức khoẻ của anh Huy là 14%.

Tại tòa, Tùng khai mua súng bắn đạn ghém ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Bị cáo cho biết, chỉ định bắn dọa anh Huy. "Nhưng lúc đó bị cáo nóng vội, không suy nghĩ nên đã bóp cò”, lời khai của bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù về tội Giết người, 30 tháng tù về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.
 

Theo Vietnamnet

.