Lợi dụng lúc bác sỹ gây tê cho một phụ nữ Việt kiều để thẩm mỹ căng da mặt, người đàn bà nhanh tay trộm chiếc túi bên trong có 3.500 USD để mua điện thoại Iphone tặng cho người tình sử dụng.
 


Khoảng 15h ngày 24/6/2013, Thảo đưa bà L. đến thẩm mỹ viện trên để phẫu thuật như đã hẹn. Khi bác sỹ tiêm thuốc tê để làm thẩm mỹ, bà L. để chiếc túi nylon (bên trong có một chiếc ví đựng 3.500 USD) ở trên giường phẫu thuật.

Lúc này, lợi dụng sơ hở, Thảo nhanh tay trộm chiếc túi trên rồi đi khỏi thẩm mỹ viện. Sau khi trộm cắp, người đàn bà thuê xe ôm đi đổi số ngoại tệ trên được 74,5 triệu đồng.

Có tiền, Thảo lập tức mua một sợi dây chuyền vàng trị giá 10 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 5 trị giá 16,9 triệu đồng để trưng diện. Thảo cũng mua tặng người tình một điện thoại Iphone 4 trị giá 9 triệu đồng. Số còn lại, bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, bà L. điện thoại cho Thảo nhưng Thảo "lặn" biệt tăm. Hai ngày sau, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, nạn nhân khai mất 3.500 USD, 5 triệu đồng, 4 nhẫn vàng trong đó một chiếc nhẫn có đính hạt đá trị giá 10.000 USD, một mắt kính trị giá 500 USD và một điện thoại di động hiệu Samsung.

Ngày 13/7/2013, Thảo bị bắt khẩn cấp. Quá trình điều tra, nữ bị cáo này chỉ thừa nhận trong túi nylon có 3.500 USD, 1.130.000 đồng, một mắt kính màu đen, một điện thoại di động hiệu Samsung, hoàn toàn không có nhẫn vàng cũng như một số tài sản khác mà nạn nhân khai báo.

Do nạn nhân không đưa ra được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến quyền sở hữu 4 chiếc nhẫn vàng nêu trên nên cơ quan điều tra không có cơ sở kết luận Thảo đã trộm cắp những tài sản này.
 

Theo Vietnamnet

.