Vừa thi hành án nhưng chưa xóa hết án tích, Tuệ tiếp tục đi trộm cắp. Bị phát hiện, đối tượng đánh, cướp đôi bông tai của cụ bà 86 tuổi.

 


Lợi dụng sự sơ hở của Tuệ, bà Nhu vùng dậy kêu cứu thì bị Tuệ dùng dây vải trên giường tròng vào cổ rồi lôi cụ bà ra khu bể nước phía sau nhà. Tại đây, Tuệ tiếp tục cổ, dùng tay đè đầu bà Nhu xuống nền bể nước đánh nạn nhân cho tới khi không cử động nữa. Sau khi gây án xong, Tuệ về nhà, đem hai chiếc bông tai giấu đi.

Một lúc sau, bà Nhu tỉnh dậy kêu cứu và được hàng xóm đưa đi bệnh viện. Không lâu sau đó, Tuệ bị bắt.

Là đối tượng có 4 tiền án, trong đó 2 bản án chưa được xóa án tích, nên việc thực hiện hành vi giết bà Nhu được cho là tái phạm nguy hiểm. Đồng thời, HĐXX cũng khẳng định rằng, việc bà Nhu không tử vong là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Tuệ chung thân về tội Giết người, 10 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt là tù Chung thân./.
 

Theo VOV

.