Côn đồ lãnh án!
Cập nhật lúc 12:02, Thứ sáu, 21/03/2014 (GMT+7)
TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Bến Cát vụ án giết người, cố ý gây thương tích do Phạm Thanh Quay cùng đồng bọn thực hiện. Báo Bảo vệ Pháp luật điện tử, Cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Bến Cát vụ án giết người, cố ý gây thương tích do Phạm Thanh Quay cùng đồng bọn thực hiện.
Theo cáo trạng tại phiên tòa, khoảng 19 giờ ngày 30-9-2012, Đỗ Văn Cường điện thoại gọi Ngô Minh Hiền đến quán cà phê N.T ởđường DJ 9, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát uống nước. Hiền rủ Quay cùng đến quán. Ngồi khoảng 5 phút thì Quay mượn xe Hiền đến phòng trọ rủthêm Trần Văn Toản, vợ chồng Võ Văn Lý và Nguyễn Thị Hằng đến quán uống nước.Cường, Hiền, Quay, Toản, Lý và Hằng ngồi uống nước một lát thìthấy Trịnh Hữu Tài, Trần Văn Tiến và Lê Quang Long cùng đi một xe máy vào quán. Do Hiền và Tiến quen nhau từ trước nên cả hai chào hỏi nhau. Trong lúc này, Quay hỏi Lý và Hằng “Làm gìđiện thoại gọi hoài mà không được?”, vợ chồng Hằng chưa trả lời thìTiến buộc miệng chửi thề: “Điện thoại không được rồi sao?”, cho dù Tiến ngồi khác bàn với Quay, nghe vậy Quay nhìn sang Tiến. Thấy Quay liên tục nhìn mình nên Tiến kêu sang và hỏi: “Hồi nãy tao chửi mày vậy đó, có sao không?”, Quay không nói gìvà bỏ đi về bàn. Một lúc sau, Quay kêu Toản đi tìm hung khí để đánh nhóm Tiến một trận cho bõ tức!
Tìm được con dao Thái Lan, Quay bắt đầu kiếm chuyện và chộp ly, chai, có sẵn trên bàn đánh Tiến. Hai bên hùa vào ẩu đả loạn xạ cho đến khi nghe tiếng hô: “Có công an” thìhọ mới chịu ngừng tay. Lúc này, Tiến đã bị đâm và ngã gục bất tỉnh. Nhờ cấp cứu kịp thời nên Tiến thoát chết trong gang tấc. Còn Tài thìdo vết thương quá nặng nên đã tử vong. Hiền tuy biết bạn mình là Quay và Toản gây án nhưng vẫn không tố giác. Ngày 1-10-2012, khi Quay và Toản biết Tài đãtử vong thìcả hai bỏ trốn sang Campuchia. Toản sống ở đó được khoảng 15 ngày thìtrở về Việt Nam cho đến ngày 29-12 thìbị bắt tạm giam. Ngày 13-3-2013, Quay từCampuchia trởvềcũng tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.
Sau khi làm rõ tội danh của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Quay 18 năm tù; Toản 19 năm tù cho hai tội danh: Giết người và cố ý gây thương tích. Hiền phải nhận 9 tháng tù cho hành vi “không tố giác tội phạm” nhưng cho hưởng án treo.
Theo Báo Bình Dương