Ngày 10-11, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tú về tội cố ý gây thương tích.

 


Tại nhà ông Bạch, Tú thấy có nhiều người đang nướng khô làm mồi nhậu ở dưới nhà bếp. Lúc này, anh Huỳnh Văn Tài (SN 1990, ngụ ấp Phú Thuận, xã Phú Phong) vừa đến, trên tay có cầm con dao dài 30cm. Tú đứng sát bên vách hỏi anh Tài: Tao kêu mày qua nhậu mà cầm theo dao để làm gì? Anh Tài trả lời: “Cầm dao qua phụ làm đồ nhậu”. Sau đó, anh Tài lên nhà trên nói chuyện với ông Bạch.

Khoảng 10 phút sau, Tú cầm khúc cây nhãn dài 0,5m, đường kính 5cm, bất ngờ đánh thẳng vào mặt của anh Tài, làm anh ngã quỵ. Đánh xong, Tú bỏ trốn. Anh Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả: Anh Huỳnh Văn Tài bị “gãy xương gò má trái”. Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 56%, theo kết luận giám định pháp y số 216/2013/TT-PY TG ngày 23-7-2013.

Do biết khó tránh khỏi vòng tù tội, Tú đã ra đầu thú vào ngày 14-6-2014.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Văn Tú với mức án 42 tháng tù giam, về tội cố ý gây thương tích.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.