Vụ việc xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 12-10-2011, khi Huỳnh Chí Trung (SN 1993, ngụ ấp Hưng, xã Nhị Bình) điều khiển mô tô biển số 63X4 - 4774 chở bạn gái tên Phan Ngọc Linh (SN 1996, ngụ ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) từ nhà ra Quốc lộ 1A thì gặp Trần Văn Lượng (sinh ngày 11-6-1995) và Lê Văn Mơ (ngụ cùng ấp) đi bộ hướng ngược lại.

 


Do có mâu thuẫn từ trước, Lượng chặn đầu xe rồi dùng tay đánh vào mặt Trung, được mọi người can ngăn, tất cả bỏ đi. Khi về đến nhà, Trung kể lại cho người anh ruột nghe. Huỳnh Văn Đấu nghe em kể liền tìm gặp Lượng, dẫn đến cự cãi, Đấu dùng cái cuốc mang theo đánh trúng vai Lượng 1 cái (nhưng không gây thương tích).

Sau đó, Lượng bị Huỳnh Chí Nam ôm cổ, Lượng vùng vẫy chạy về nhà người cô (bà Nguyễn Thị Mè) lấy 2 con dao yếm chạy trở lại. Còn Đấu tay cầm khúc gỗ dài 1,5m, đánh trúng tay Lượng, Lượng chém vào tay trái của Đấu gây chấn thương. Theo giấy chứng thương, Đấu bị “gãy mấu đầu gai xương bả vai, tỷ lệ thương tật tạm thời là 14%.

Ngày 19-9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lượng mức án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường thuốc men, tổn thất tinh thần cho bị hại với số tiền 6 triệu đồng.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.