Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được thư của một số giáo viên trường tiểu học Ngô Quyền (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) phản ánh cô Phạm Thị Chuyển, Hiệu trưởng nhà trường độc đoán, trù dập giáo viên, vi phạm tài chính và có dấu hiệu tham nhũng...  Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm hiểu vụ việc, cụ thể như sau:

 


Theo thư (giấu tên) của một số giáo viên trường Tiểu học Ngô Quyền, từ năm học 2012-2013, cô Phạm Thị Chuyển được điều động về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Quyền, đã có nhiều sai phạm như: Không công khai tài chính rõ ràng, tự ý mua sắm tài sản vô tội vạ, xếp thời khóa biểu không khách quan với mục đích chèn ép những người cấp dưới không cùng quan điểm, cô Chuyển không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc…

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, cô Phạm Thị Chuyển cho biết, những phản ánh trong thư nêu trên là không đúng. Tất cả việc làm của cô đều được Chi bộ, Ban giám hiệu và Hội đồng nhà trường thông qua. Việc xếp thời khóa biểu cho giáo viên đã được Ban giám hiệu duyệt. Sau đó, Hiệu phó phụ trách chuyên môn xếp tiết dạy cụ thể cho từng giáo viên theo quy định chung của ngành giáo dục, không có việc xếp thời khóa biểu thiếu khách quan.

“Còn việc mua sắm một số thiết bị phục vụ học tập của HS là cần thiết” - cô Phạm Thị Chuyển khẳng định. Theo cô Chuyển, quạt trần tại các phòng học qua nhiều năm sử dụng đã hư hỏng nên nhà trường đã thành lập hội đồng kiểm kê, cái nào không thể sửa được thì phải thay mới. Việc mua sắm được giao cho bảo vệ, kế toán, thủ quỹ thực hiện và có hóa đơn cụ thể. Hằng năm, thu chi đều công khai trước các cuộc họp của nhà trường.

Về sức khỏe, cô Chuyển thừa nhận, bản thân cô bị bệnh về thanh quản nhưng vẫn đủ sức khỏe để đảm nhận công việc của trường. “Khi tôi chuyển về trường chưa lâu đã nhận được đơn tố cáo của một số giáo viên trong trường, nếu tôi có sai phạm, vụ lợi cá nhân dù là nhỏ thì đã bị xử lý rồi” - cô Chuyển cho biết.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều giáo viên đang công tác tại trường Tiểu học Ngô Quyền đều cho rằng, cô Chuyển là người lãnh đạo có trách nhiệm, mọi việc làm của cô được đa số giáo viên trong trường ủng hộ, không có việc tư lợi.

Ông Nguyễn Tấn Hậu, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc cho biết, năm 2013, Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc cũng đã nhận được đơn tố cáo cô Phạm Thị Chuyển với những nội dung tương tự. Tuy nhiên, qua xác minh, Phòng xác định những nội dung tố cáo đều không đúng sự thật. Việc cô Chuyển bị viêm thanh quản là có thật nhưng không ảnh hưởng tới công tác quản lý và chuyên môn. Về việc thu chi tài chính của trường hằng năm đều được công khai minh bạch, rõ ràng, không có sai phạm. “Là người đã nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, cô Chuyển là một người xông xáo, có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt công việc” - ông Hậu nói.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.