Dù chưa được xóa án tích về tội đánh bạc nhưng Sen vẫn không chịu hướng thiện làm ăn chân chính mà lại tiếp tục vướng vòng lao lý.

 


Sau khi mãn hạn mức án 5 tháng tù, Nguyễn Thị Sen (SN 1968, ngụ ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, Hòa Thành) hòa nhập cộng đồng làm nghề bán hủ tiếu tại nhà.

Mỗi sáng, nhiều khách quen có máu đỏ đen gợi ý mua số đề, Sen đồng ý. Lúc 18 giờ 20 phút ngày 16.1.2014, đang lúc Sen bán số “mộng mơ” cho hai “ma đề” thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra Sen khai nhận, trước ngày bị bắt đã bán số đề cho nhiều người theo kết quả xổ số các tỉnh miền Nam và miền Băc bằng cách mua bằng tiền trực tiếp hay mua “thiếu” qua điện thoại. Sau khi tổng hợp các phơi đề Sen giữ phơi và chung chi nếu có người trúng.

Theo cáo trạng, từ ngày 11- 16.1.2014 Sen bán số đề cho hơn 10 người với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính là 3 triệu đồng.

Ngày 11.4.2014 TAND Hòa Thành tuyên phạt bị cáo Sen 9 tháng tù với tội danh đánh bạc.
 

Theo Báo Tây Ninh

.