Sáng 4/12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đã Nẵng đã xét xử bị cáo Y Tuân Êban (30 tuổi, trú buôn Kuanh, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) phạm tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 15/2, chị H’Bên Êban (Chi Hội trưởng chi hội phụ nữ buôn Kuanh) cùng chị H’Bép Niê đi quyên góp gạo, tiền các gia đình trong buôn để ủng hộ cho đám tang của nhà ông Y Rô Bjă.

 

1
Bị cáo Y Tuân trước vành móng  ngựa nghe HĐXX tuyên án.


Khi đến nhà em trai là Y Tuân Êban, vợ của Tuân có đem 2 lon gạo ra để đóng góp. Thấy gia đình Y Tuân góp gạo ít, chị H’Bên đề nghị đóng thêm 10.000 đồng, nếu không thì phải góp 5 lon gạo.

Đang nằm ngủ trong nhà, Y Tuân nghe ồn ào thì lớn tiếng quát đuổi chị gái đi về. Bị em trai lớn tiếng đuổi, chị H’Bên, H’Bép mang gùi gạo ra về, tuy nhiên mới được một đoạn đường thì Y Tuân chạy theo đạp đổ gùi gạo của 2 người rồi bỏ về nhà.

Chưa hả cơn giận, Y Tuân sau đó mang cây rựa tiếp tục sang nhà tìm chị gái H’ Bên. Khi Y Tuân sang nhà, bắt gặp chị H’Bên đang đứng ở sân chửi mắng thì cầm rựa lao vào chém một nhát vào cổ làm chị chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Y Tuân cầm rựa bỏ trốn lên rừng, đến ngày 17/2 thì đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên phúc thẩm tòa tối cao, HĐXX đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Tuân Êban mức án chung thân về tội giết người.
 

Theo Vietnamnet

.