Hòng gỡ gạc lại tiền thua bạc, Ngô Văn Cường giao hẹn với đối phương vào nhà nghỉ “sát phạt” tiếp. Tuy nhiên khi bị từ chối, đối tượng cùng đồng bọn lập tức trở mặt thành những tên cướp…
 


Sáng qua (10-10), TAND huyện Từ Liêm đã mở phiên tòa xét xử đối với Ngô Văn Cường (SN 1985, trú ở phường Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), theo tội “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 133-BLHS. Đồng phạm của đối tượng còn có Mai Văn Kiên (SN 1990), trú tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình và Vũ Viết Luân (SN 1990), ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Liên quan đến hành vi cướp tài sản của các bị cáo này, Nguyễn Thế Thắng (SN 1992, ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) – sinh viên một trường đại học tại Hà Nội bị quy buộc vào tội “Không tố giác tội phạm”. Nạn nhân của vụ cướp là anh Nguyễn Phú Điệm (SN 1992, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

Trưa 1-1, Ngô Văn Cường, Nguyễn Thế Thắng, Nguyễn Phú Điệm và một số đối tượng tổ chức cuộc “sát phạt” nhau bằng hình thức đánh “sâm”, tại một phòng trọ ở thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm. Sau nhiều giờ đánh bài ăn tiền, anh Điệm thắng 250.000 đồng, Cường thua 100.000 đồng. Trước khi rời khỏi chiếu bạc, Cường hẹn anh Điệm cùng cả nhóm 21h cùng ngày sẽ đến thuê phòng của một nhà nghỉ ở xã Phú Diễn để tiếp tục ăn thua. Trên đường về phòng trọ, Cường gặp Trần Mạnh Thắng (hiện bỏ trốn), Vũ Viết Luân và đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch), do đó đã nói lại chuyện thua bạc lúc chiều. Khoảng 22h cùng ngày, Cường cầm đầu nhóm bạc “còi” đến nhà nghỉ để đánh bài ăn tiền như đã hẹn. Nhưng tại đây, nhóm Cường và anh Điệm không thống nhất được cách thức chơi “đỏ đen”, vì thế mà các đối tượng buộc phải hủy bỏ cuộc chơi. Tuy nhiên khi anh Điệm cùng người bạn vừa rời khỏi nhà nghỉ được một đoạn liền bị Cường, Trần Mạnh Thắng và Luân đuổi theo đánh, bắt phải trả lại toàn bộ số tiền thắng bạc hồi chiều. Thấy đối phương không chấp nhận, Trần Mạnh Thắng vớ ngay viên gạch ở ven đường nện vào đầu nạn nhân. Sợ hãi, anh Điệm buộc phải đưa hết 3 triệu đồng mang theo người cho nhóm Cường.

Chưa hài lòng, tên Thắng tiếp tục đánh đấm túi bụi, đồng thời bắt nạn nhân phải nộp thêm 7 triệu đồng nữa thì mới tha. Lúc này, Mai Văn Kiên cũng chạy đến quây đánh anh Điệm. Để thoát khỏi đám lưu manh, côn đồ, anh Điệm buộc phải gọi điện cho một người bạn mang xe máy đi cầm cố lấy tiền, song không được. Trong lúc người bạn của anh Điệm cùng tên Kiên đi xe máy quay lại hiện trường, nạn nhân đã lợi dụng sơ hở của nhóm cướp chạy thoát. Thấy anh Điệm bỏ chạy, nhóm Cường cho rằng nạn nhân sẽ gọi người đến để đánh nhau nên các đối tượng vội về nhà lấy hung khí. Nhưng anh Điệm lại chạy thẳng tới Đồn Công an số 18 - CAH Từ Liêm trình báo vụ việc. Chỉ ít phút sau, Ngô Văn Cường bị bắt giữ ngay tức khắc. Quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, CAH Từ Liêm đã lần lượt bắt giữ hai đối tượng tiếp theo là Mai Văn Kiên và Vũ Viết Luân. Đối với Nguyễn Thế Thắng, mặc dù không tham gia đánh, cướp tài sản, song không chịu trình báo cơ quan công an về hành vi phạm tội của nhóm Cường.

Với hành vi trên nên đại diện VKSND huyện Từ Liêm vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo phạm tội cướp tài sản, theo điểm d, khoản 2, Điều 133 trong quá trình công bố cáo trạng và thẩm vấn tại phiên tòa. TAND huyện Từ Liêm đã lần lượt tuyên phạt Ngô Văn Cường 7 năm 3 tháng tù, Vũ Viết Luân 7 năm tù và Mai Văn Kiên 3 năm tù giam cùng về tội “Cướp tài sản”. Riêng Nguyễn Thế Thắng chỉ phải nhận 12 tháng cải tạo không giam giữ, theo đúng tội trạng bị đưa ra xét xử.  
 

Theo An ninh Thủ đô

.