Mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết, Tám đã cầm dao đâm vợ, đồng thời thực hiện ý định tự sát.

TAND TP Hà Nội ngày 18/11, đưa Bùi Huy Tám (SN 1981, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân là chị Đàm Thị Thu H. (SN 1983, vợ của Tám).

Tám và chị H xây dựng gia đình từ năm 2007. Hai người đã có với nhau 2 mặt con. Ở thời điểm xảy ra vụ án, chị H đang mang thai đứa con thứ ba.

Do trong cuộc sống hàng ngày, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn nên ngày 24/4/2014, chị H bỏ về nhà mẹ đẻ.

Một ngày sau, Tám lên nhà mẹ vợ xin lỗi đồng thời đề nghị đón chị H về nhưng chị này không đồng ý.

 

 Tám che mặt rời phiên tòa
Tám che mặt rời phiên tòa


Sau nhiều lần nài nỉ vợ bất thành, Tám nảy sinh suy nghĩ, lên mời vợ về nhà lần cuối, nếu việc không thành sẽ giết vợ rồi tự sát.

Sáng 27/4/2014, Tám giấu một con dao chọc tiết lợn đi đón vợ. Tuy nhiên, chị H vẫn một mực từ chối và rằng: “Ở với anh quá khổ rồi, tôi không về”.

Tám gọi vợ vào buồng nói chuyện riêng. Tại đây, hắn đã cầm dao đâm vào bụng vợ đồng thời rút dao ra đâm vào bụng của mình để tự sát.

Tuy nhiên, do được cấp cứu kịp thời nên Tám và chị H không bị nguy hiểm đến tính mạng. Còn đứa con mới 2 tuần tuổi của Tám thì không thể giữ lại.

Trong quá trình xem xét vụ án tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tám 17 năm tù giam./.
 

Theo VOV

.