Ngày 28/5, tại Nghệ An, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lô Thị Mơ (SN 1986), trú tại xã Châu Khê,  huyện Con Cuông về hành vi ‘‘mua bán người’’.
 


Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên, các nạn nhân đã làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tối cao xin giảm án cho Lô Thị Mơ bởi gia đình Mơ khó khăn, nhận thức pháp luật kém, bản thân Mơ bị Hoàn lôi kéo.

Tại tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên giữ nguyên bản án như phiên tòa sơ thẩm (4 năm tù) nhưng cho tại ngoại, hoàn thi hành án. Nguyên nhân vì Lô Thị Mơ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ và mẹ già ốm yếu. Bản án nhận được sự đồng tình, ủng hộ của những người tham gia phiên tòa.
 

Theo CA Nghệ An