Đưa 6,4 kg vàng trang sức các loại qua cửa khẩu mà không khai báo, bị cáo Lưu Tái Thải (TP.HCM) phải lãnh án tù 9 năm.

 


TAND tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Tái Thải (sinh năm 1966, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí  Minh) 9 năm tù về tội buôn lậu; tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước 6,4 kg vàng mà Thải buôn lậu.

Vào ngày 15.3.2013, qua kiểm soát xe khách mang biển số 3B – 6999 xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mộc Bài phát hiện đối tượng Lưu Tái Thải cất giấu 6,4 kg vàng trong thùng sữa để trên xe nhưng không khai báo nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Xác định có dấu hiệu tội phạm nên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mộc Bài đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh. Quá trình điều tra, Thải khai nhận thường xuyên sang Campuchia để buôn bán. Vào tháng 3.2013, Thải được những người buôn bán vàng ở Phnom penh, Campuchia thỏa thuận đặt mẫu và mua vàng trang sức từ Việt Nam thì Thải đồng ý.

Thải về TP. Hồ Chí Minh mua 1.860 món đồ trang sức các loại, trong đó có 200 nhẫn, 550 sợi dây chuyền, 302 vòng đeo tay, 349 mặt dây chuyền và 549 đôi bông tai các loại, tổng trọng lượng 1.706,24 chỉ vàng để mang sang Campuchia bán. Đến Cửa khẩu Mộc Bài thì bị bắt giữ.

Theo kết luận giám định của Hội đồng giám định tài sản, 1.706,24 chỉ vàng hàm lượng 59% thu giữ có giá trị trên 4,4 tỷ đồng.

Được biết, trước đây vào tháng 12.2013, TAND tỉnh đã từng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lưu Tái Thải 13 năm tù về tội buôn lậu. Sau đó TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy bán án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại.

 

Theo Báo Tây Ninh

.