Sau 2 ngày làm việc, chiều 10.7, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong đường dây buôn bán heroin xuyên quốc gia.
 


Thẩm phán Trần Thu Hà - chủ tọa phiên tòa sơ thẩm - đã tuyên án tử hình đối với 4 bị cáo gồm Nguyễn Văn Bình- SN 1963, ở Hải Phòng; Lê Anh Tuấn (tức Tuấn “sư tử”)- SN 1961, ở Hải Phòng; Chu Văn Duy- SN 1983, ở Sơn La và Nguyễn Văn Hòa- SN 1974, ở Hà Nội.

3 bị cáo lĩnh án tù chung thân là Chu Văn Hải- SN 1971, ở Sơn La; Huỳnh Minh Thắng- SN 1965 ở Hải Phòng và Hoàng Văn Quỳnh- SN 1983, ở Sơn La. Bị cáo Đỗ Văn Chín (SN 1973, ở Sơn La) bị 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Viết Sơn (SN 1961) bị 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Thị Thanh Hương (vợ Sơn, SN 1961, ở Hải Phòng) bị 6 tháng 2 ngày tù và được thả tự do ngay tại tòa, do đã chấp hành đủ hình phạt kể từ ngày bị bắt tạm giam. Tổng số tiền phạt và tịch thu sung công quỹ là hơn 560 triệu đồng.

Như LĐO đã thông tin: Khoảng 11h ngày 5.11.2011, tại Trạm thu phí Tiên Cựu, lực lượng CA bắt quả tang Nguyễn Văn Bình và Chu Văn Duy đang trên đường vận chuyển chất ma túy bằng ôtô từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ.

Khám xét xe ôtô của Duy và Bình, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ 18 bánh heroin có trọng lượng 6.134,36 gram; 31 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamin có trọng lượng 2,86 gram; 2 khẩu súng quân dụng loại K59 cùng 9 viên đạn, 4 điện thoại di động; 54 triệu đồng …

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT- Công an TP.Hải Phòng đã xác định từ năm 2009 đến tháng 11 năm 2011, Bình, Duy cùng Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hòa và một số đối tượng trong đường dây đã mua bán 150 bánh heroin và hàng trăm gram ma túy tổng hợp, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ các hành vi phạm tội như đã bị Viện KSND truy tố. Riêng bị cáo Tuấn một mực không nhận tham gia mua bán ma túy cùng đồng bọn.

Nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Bình, Duy, Thắng và Hòa, HĐXX đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Tuấn đã 5 lần tổ chức và trực tiếp mua 25 bánh heroin của Sồng A Páu. Sau đó, Tuấn cùng với Thắng và Hòa mang số heroin này về Hải Phòng bán. Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn 7 lần tổ chức bảo kê cho Bình, Hòa và Duy mua 70 bánh heroin của Sồng A Páu rồi đem về Hải Phòng tiêu thụ.

Năm 2009, Bình và Tuấn “sư tử” bắt mối được nguồn “hàng” mới là Duy. Ngày đó, tuy mới 26 tuổi, nhưng Duy đã là một trùm chuyên buôn heroin từ nước ngoài về Việt Nam qua ngả đường Sơn La.

Đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia này hình thành chỉ trong vòng hơn 3 năm, bọn chúng đã kịp mua bán 150 bánh heroin và hàng kilôgram ma túy “đá”. Để đề phòng bất trắc, bất cứ lúc nào cũng có thể chống trả lại lực lượng CA, bọn chúng sắm liền ba khẩu súng quân dụng gồm 1 khẩu AK47, 2 khẩu K59).

Tại thời điểm lực lượng CA vây bắt 2 tên Nguyễn Văn Bình và Chu Văn Duy, 2 tên này luôn kè kè súng bên mình, nhưng chưa kịp sử dụng súng thì đã bị lực lượng CA khống chế.
 

Theo Lao động