Mặc dù quận Hoàng Mai đã có ý kiến yêu cầu Cơ sở SX Quyết Thắng di dời từ gần 10 năm nay, thế nhưng cơ sở này vẫn không chấp hành.
 
Theo đơn phản ánh của người dân gửi đến Pháp luật Plus và các Cơ quan chức năng, Cơ sở sản xuất nhôm Quyết Thắng (ở ngách 1 ngõ 139, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), trong quá trình sản xuất đã phát sinh tiếng ồn lớn, đặc biệt là khí thải có mùi rất khó chịu, làm cho người già và trẻ em rất khó thở, hay đổ máu cam và thường xuyên mắc bệnh hô hấp.
 
Sau rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền, ngày 25/02/2011 người dân đã nhận được công văn số 14/TNMT của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai về việc giải quyết Đơn kiến nghị của các hộ dân Tổ 21 phường Tân Mai. Theo nội dung công văn thì "kết quả phân tích mẫu nước thải, khí thải của cơ sở sản xuất Quyết Thắng có nhiều chỉ tiêu, thông số vượt tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt chất Xianua là một chất độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép 2 lần, khi thải ra sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước".
 
 Công văn của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai chỉ rõ mẫu nước thải, khí thải của cơ sở sản xuất Quyết Thắng có nhiều chỉ tiêu, thông số vượt tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt Xianua là một chất độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép 2 lần.
Công văn của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai chỉ rõ mẫu nước thải, khí thải của cơ sở sản xuất Quyết Thắng có nhiều chỉ tiêu, thông số vượt tiêu chuẩn cho phép, đặc biệt Xianua là một chất độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép 2 lần.
 
Cũng theo nội dung công văn trên, phòng Tài nguyên và Môi trường Quận có ý kiến là yêu cầu cơ sở sản xuất Quyết Thắng chuyển địa điểm đến khu công nghiệp tập trung cho phù hợp với quy hoạch, tránh tác động làm ảnh hưởng đến môi trường dân cư đô thị tại khu vực Tổ 21 phường Tân Mai, đồng thời đề nghị UBND phường Tân Mai kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 
Tuy nhiên, sau ngày nhận được công văn cho đến nay, cơ sở Quyết Thắng vẫn ngang nhiên sản xuất, thậm chí hoạt động cả ngày lẫn đêm, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Tình trạng ô nhiễm, cộng thêm tiếng ồn từ máy móc cũng không hề thuyên giảm, làm ảnh hưởng sức khỏe đến nhiều người dân nơi đây.

 

 Cơ sở sản xuất Quyết Thắng (mũi tên đỏ) nằm lọt thỏm giữa cư dân đông đúc, hàng ngày gây tiếng ồn và gây ô nhiễm cho các hộ dân Tổ 21 Tân Mai.
Cơ sở sản xuất Quyết Thắng (mũi tên đỏ) nằm lọt thỏm giữa cư dân đông đúc, hàng ngày gây tiếng ồn và gây ô nhiễm cho các hộ dân Tổ 21 Tân Mai.

 

 Lối vào xưởng nhôm Quyết Thắng chiều rộng chưa đến 1m.
Lối vào xưởng nhôm Quyết Thắng chiều rộng chưa đến 1m.
 
Trụ sở UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Trụ sở UBND phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Văn Huy - Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai cho biết: "Phường chưa nhận được đơn thư phản ánh của bà con, chỉ biết qua thông tin báo chí, chúng tôi có xuống kiểm tra xưởng nhôm Quyết Thắng và họ cũng đã xuất trình Giấy phép kinh doanh, các quan trắc về môi trường... Tại đây, Phường cũng ghi nhận đây chỉ là xưởng gia công cá thể, họ mua nhôm thành phẩm về và sau đó cán ra làm ấm nhôm.
 
Qua phản ánh của cơ quan Báo chí thì phường cũng rất tiếp thu và xin ý kiến của Quận, còn cấp Phường thì không đủ thẩm quyền để đình chỉ và yêu cầu họ phải di dời.
 
Phường cũng đã làm giấy mời gửi các phòng ban chuyên môn của Quận, mời các anh về để kiểm tra và có cái đánh giá cụ thể".
 
Ông Huy cho biết thêm: "Vào ngày 6 và 7/7 vừa rồi, tổ công tác của Quận cũng đã xuống kiểm tra, cụ thể là Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã tham mưu và chủ động trong việc lấy mẫu ở xưởng để đưa đi xét nghiệm... Hiện chưa có kết luận cuối cùng, phường cũng đang chờ kết luận của đoàn kiểm tra và sẽ triển khai sau khi có kết luận".
 
Phóng viên Pháp luật Plus đặt câu hỏi với ông Nguyễn Văn Huy về việc Cơ sở sản xuất Quyết Thắng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cho người dân và hoạt động đã nhiều năm nay mà vẫn chưa bị xử lý.
 
Ông Huy cho biết: "Thời gian trước đây thì tôi chưa về nhận công tác, sau này về làm thì tôi cũng đã kiểm tra lại các hồ sơ và một số cán bộ cũ liên quan. Thời điểm đấy phường cũng đã yêu cầu họ ngừng hoạt động rồi và họ cũng đã ngừng một thời gian".
 
Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, PV Pháp luật Plus tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Đình Công - Trưởng phòng TNMT quận Hoàng Mai, được ông cho biết: "Quận đã thành lập đoàn kiểm tra và đã lấy mẫu để đưa đi phân tích đánh giá, sau khi có kết quả phân tích chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý và sẽ thông tin tiếp báo chí".
 
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin bạn đọc!
 
Theo Huy Trung/Pháp luật Plus
.