Nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng nên giữa Thắm và Tuấn thường xảy ra cãi vã. Trong lúc cự cãi, Thắm tức giận dùng dao đâm vào cổ chồng khiến anh này chết ngay tại chỗ.
 


Theo cáo trạng, khoảng 2003, Thắm và anh Nguyễn Thanh Tuấn sống chung với nhau như vợ chồng. Đến năm 2011, cả hai mới làm giấy kết hôn. Khoảng năm 2012, từ khi sinh được đứa con đầu lòng, giữa hai người bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2012, do nghi ngờ Tuấn có quan hệ bên ngoài nên giữa 2 người thường xảy ra cãi vã. Trong một lần xảy ra cự cãi, Tuấn thẳng tay đánh Thắm và đuổi cô về nhà mẹ ruột.

Ngày 15-6-2013, Tuấn đưa một cô gái về nhà. Sau khi giới thiệu đó là "vợ bé" của mình, Tuấn yêu cầu Thắm cho cô gái này sống chung. Hụt hẫng trước thái độ của chồng, Thắm ra sức năn nỉ Tuấn đừng đưa cô gái này về nhà nữa. Ngày hôm sau, Tuấn về nhà, Thắm tiếp tục yêu cầu chồng đừng lặp lại cảnh như hôm qua. Nghe vậy, Tuấn không đồng ý khiến cả 2 xảy ra cự cãi. Lúc này, Tuấn dùng tay đánh vào mặt Thắm. Tức giận, Thắm dùng dao chém vào cổ Tuấn khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.
 

Theo Hà Nội mới

.