Khi thư ký tòa án quận 12 vừa nhận 170 triệu đồng chạy án từ đương sự thì bị lực lượng trinh sát bắt quả tang.
 
 
Trước đó, ông Phan Mạnh Hùng (nguyên thẩm phán TAND quận 12) đã có hành vi lừa đảo đương sự. Ngày 6-1-2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Phan Mạnh Hùng (nguyên thẩm phán TAND quận 12) về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
 
Ông Hùng đã có hành vi lừa đảo anh Nguyễn Minh Trường (ngụ quận Tân Phú) để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng khi nhờ Hùng tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự.
 
Theo NLĐO
.