Bằng thủ đoạn giả vờ thế chấp điện thoại iPhone thật, sau đó chúng đánh tráo iPhone thật bằng iPhone nhái của Trung Quốc (giá 800.000 – 1.000.000 đồng/cái) để chiếm đoạt số tiền cầm cố.

 


Từ ngày 15 đến 17.4.2014, TAND huyện Gò Dầu mở phiên toà sơ thẩm, đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử đối với 22 bị cáo, gồm Ngô Thanh Tuấn, Ngô Tấn Thạnh, Ngô Tuấn Thanh, Trần Thái Ngân, Lê Văn Bườm, Bùi Trung Hiếu, Lê Hồng Lạc, Nguyễn Văn Tân, Bùi Quang Hà, Nguyễn Văn Lý, Đặng Hữu Di, Phan Hữu Phước, Hồ Văn Hòa (Ngọ), Lê Văn Hòa (Tèo), Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Trần Văn Chẩn, Nguyễn Văn Thông, Võ Thanh Phong, Huỳnh Văn Thương, Phan Thanh Đang và Lê Công Nghiệp.

Theo cáo trạng, từ ngày 9.12.2012 đến ngày 23.3.2013, trên địa bàn 2 huyện Trảng Bàng và Gò Dầu, các đối tượng trên cùng nhau tổ chức, dùng thủ đoạn gian dối nhiều lần thế chấp điện thoại Iphone thật có giá trị cao để tạo lòng tin, rồi sau đó tráo điện thoại Iphone nhái hàng Trung Quốc có giá trị thấp nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại, trong đó Tuấn tham gia 4 vụ chiếm đoạt 208.500.000 đồng, Ngân tham gia 2 vụ chiếm đoạt 128.500.000 đồng, Thanh và Thạnh tham gia 2 vụ chiếm đoạt 125.000.000 đồng, Bườm tham gia 2 vụ chiếm đoạt 110.000.000 đồng; Lý, Hà, Lạc, Tân và Hiếu tham gia 2 vụ chiếm đoạt 84.000.000 đồng; Di tham gia 2 vụ chiếm đoạt 80.000.000 đồng, Phước tham gia 1 vụ chiếm đoạt 65.000.000 đồng; Nam, Hòa (Tèo), Hòa (Ngọ), Chẩn, Tài và Thông tham gia 1 vụ chiếm đoạt 50.000.000 đồng; Đang, Phong và Thương tham gia 1 vụ chiếm đoạt 30.000.000 đồng; Nghiệp tham gia 1 vụ chiếm đoạt 24.000.000 đồng.

Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều 17.4, TAND huyện Gò Dầu đã tuyên phạt Tuấn 5 năm tù; Ngân, Thanh, Thạnh, Bườm, Lý mỗi bị cáo 2 năm tù, Tài, Chẩn mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù; Hà, Di, Lạc, Hiếu mỗi bị cáo 15 tháng tù; Tân 18 tháng tù; các bị cáo Phước, Hòa (tự Ngọ), Hòa (tự Tèo), Nam, Thông, Thương, Phong, Đang và Nghiệp mỗi bị cáo 1 năm tù.
 

Theo Báo Tây Ninh

.