Dụ các cô gái xuất ngoại để đổi đời, Dúng và đồng bọn đã bán họ về làm vợ người nước ngoài.
 


Bản án sơ thẩm xác định, đầu năm 2011, Dúng và Mơ từ Tây Ninh lên TP HCM kiếm việc làm đã quen với Huệ cùng một người đàn ông Trung Quốc tên Xuân - chuyên dẫn đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam tìm vợ.

Theo thỏa thuận, Dúng và Mơ sẽ dụ dỗ các cô gái đưa ra nước ngoài để "đổi đời" nhưng thực tế là giao cho Huệ và người đàn ông Trung Quốc để lấy 45 triệu đồng/người. Thấy "ngon ăn", họ thuê Tâm và Đức kiếm các cô gái quê cho đường dây buôn người của mình, trả thù lao cho họ 25 triệu đồng một cô.

Không chỉ làm việc cho Dúng, hai "tay em" này lập đường dây riêng, tìm kiếm phụ nữ lừa bán cho đàn ông Trung Quốc và Malaysia.

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2011 đến tháng 8/2012, cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã bán tổng cộng 17 cô gái ra nước ngoài. Riêng Dúng còn liên kết với nhiều "chân rết" tại tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiều vụ lừa bán phụ nữ Việt Nam khác nên cũng bị khởi tố trong một vụ án ở tỉnh này.
 

Theo vnexpress