Sáng 29-7, sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Hoàng (sinh năm 1991, trú Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng 18 bị cáo khác (ít tuổi nhất sinh năm 1995, nhiều tuổi nhất sinh năm 1988, cùng trú huyện Diên Khánh). 19 bị cáo này (cùng 2 bị cáo khác đã xét xử, không kháng cáo) bị toà cấp sơ thẩm tuyên phạt về 2 tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng, đã kháng cáo kêu oan đối với tội Cướp tài sản.

 

 

Như vậy, bị cáo Lê Thanh Hoàng (sinh năm 1991, trú Diên Tân) vẫn phải chấp hành 9 năm tù (7 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng). Bị cáo Huỳnh Ngọc Điền (sinh năm 1992, trú Diên Thọ): 7 năm 6 tháng tội Cướp tài sản, 2 năm 6 tháng tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp với bản án 2 năm trước đó, buộc chấp hành 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1993, trú Diên Phước): 6 năm tù tội Cướp tài sản, 1 năm 6 tháng Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 7 năm 6 tháng. Các bị cáo Ngô Đức Long (sinh năm 1988, trú Diên Thọ), Thái Huy Trọng (sinh năm 1991, trú Diên Thọ), Bùi Văn Hồng Vinh (sinh năm 1990, trú Diên Thọ), Huỳnh Thái Bằng (sinh năm 1993, trú Diên Tân) cùng chịu mức án ngang nhau: 5 năm 6 tháng tội Cướp tài sản, 1 năm tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 6 năm 6 tháng. Bị cáo Trần Duy Quyền (sinh năm 1995, trú Diên Thọ), Nguyễn Hữu Đình Luân (sinh năm 1994, trú Diên Tân) và Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1995, trú Diên Phước) cùng chịu mức án: 4 năm tù tội Cướp tài sản, 9 tháng tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 4 năm 9 tháng tù. Bị cáo Mang Văn San (sinh năm 1992, trú Diên Thọ): 4 năm 6 tháng tội Cướp tài sản, 1 năm tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Đình Khánh (sinh năm 1993, trú Diên Thọ), Trần Anh Dũng (sinh năm 1990, trú Diên Tân), Trần Văn Trí (sinh năm 1993, trú Diên Phước), Dương Hoàng Dũng (sinh năm 1990, trú Diên Phước) cùng chịu mức án 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản, 1 năm tù tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 4 năm 6 tháng. Bị cáo Trần Ngọc Vũ (sinh năm 1995, trú Diên Thọ) và Võ Văn Hoan (sinh năm 1995, trú Diên Lạc) cùng chịu mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản, 9 tháng tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 3 năm 3 tháng. Bị cáo Nguyễn Bá Nhựt (sinh năm 1991, trú Diên Tân): 4 năm tù về tội Cướp tài sản, 1 năm tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 5 năm tù. Bị cáo Lê Quý Tịnh (sinh năm 1991, trú Diên Phước): 5 năm tù tội Cướp tài sản, 1 năm tù tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hợp thành 6 năm tù.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 7-7-2012, sau khi nhậu say, các thanh niên nói trên đi xe máy, liên tục hò hét, gây lộn, ném vỏ chai và dùng vũ khí rượt đuổi khách ở quán bán trứng vịt lộn thuộc xã Diên Xuân,  những người chơi bài tại một gia đình ở xã Diên Lâm, khiến họ bỏ chạy và chiếm đoạt số tiền họ bỏ trên chiếu bạc trị giá gần 400.000 đồng, sau đó lại gây náo loạn tại một đám cưới và một quán bi da khác ở cùng xã này.

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo và luật sư bào chữa cho họ đều cho rằng bị oan, không phạm tội Cướp tài sản; việc hò hét, ném chai, đá vào nhà có người đang đánh bạc, khiến họ sợ hãi bỏ lại chạy, để lại tiền cho các bị cáo nhặt chỉ có dấu hiệu cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, các bị cáo đều thừa nhận đã sử dụng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc (ném vỏ chai, cầm vũ khí rượt đuổi người khác) nhằm ra oai, trấn áp, khiến nhóm đánh bạc bỏ chạy vì sợ hãi và các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền không phải của mình. Đây là các dấu hiệu cấu thành tội Cướp tài sản. Vì vậy, toà đã bác kháng cáo kêu oan.

 

Theo Báo Khánh Hòa

.