Cả bộ sậu gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán và các thủ quỹ đã tìm mọi cách nâng khống số lượng học sinh nhận học bổng hoặc kết quả học tập đối với học sinh thuộc hệ dân tộc nội trú để ăn chặn hơn 1,3 tỉ đồng.


Theo cáo trạng, từ ngày 1-4-2007 đến 15-3-2013, các bị cáo đã bàn bạc với nhau nhằm nâng khống số lượng học sinh hệ dân tộc nội trú cũng như các danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến và chia thành nhiều đợt trong năm học để ăn chặn, hưởng lợi.

Thậm chí, các bị cáo này còn làm thủ tục thanh toán, quyết toán với mức mới nhưng lại phát tiền cho học sinh theo mức cũ để hưởng chênh lệch rồi chia nhau tiêu xài. Trong tổng số hơn 1,3 tỉ đồng thu lợi bất chính, Hiển hưởng lợi hơn 273 triệu đồng, Liễu 172 triệu đồng, Vân hơn 793 triệu đồng, Đủ hơn 74 triệu đồng, Doanh 35 triệu đồng và Kiều hơn 5 triệu đồng.

Đáng nói hơn, trong tổng số tiền chiếm đoạt, bị cáo Vân đã tự ý lập chứng từ khống từ tiền trợ cấp đột xuất cho học sinh nghèo với hơn 60 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động có bài phản ánh, trước đó vào ngày 15-3-2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hiển, Liễu, Vân, Đủ và Doanh để phục vụ công tác điều tra.

Dự kiến phiên xét xử sẽ kết thúc và HĐXX tuyên án vào ngày 11-7 tới.

 

Theo NLĐ

.