Đó là bản án mà Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử ngày 30-9, tuyên phạt 4 bị cáo : Phạm Văn Lợi ( tự Bò, sinh năm 1990); Nguyễn Đắc Pháp (SN 1993); Nguyễn Sơn Bằng (SN 1996) và Nguyễn Hoàng Pual (SN1995), cùng ngụ ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội, TX. Cai Lậy.

 

 

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trước đó giữa Lợi và Nguyễn Văn Thương (SN 1990, ngụ ấp Quí Thành, xã Nhị Quí, TX. Cai Lậy). Với ý định trả thù, khoảng 18 giờ ngày 16-11-2014, Lợi rủ Đắc Pháp, Sơn Bằng, Hoàng Pual, Tâm và Thoáng Em, lấy dao tự chế đi tìm Thương tại quán cà phê “Hương Thảo” nằm cặp QL 1A, thuộc địa bàn ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành.

 

Đến 23 giờ cùng ngày, phát hiện có Thương đang nằm trong phòng của quán, Lợi và Tâm đạp cửa xông vào, dùng dao chém xối xả vào Thương. Đến khi thấy Thương bị gục xuống, chúng bỏ đi. Trong lúc đó các tên khác cầm dao canh chừng, hỗ trợ cho Lợi và Tâm. Công an bắt được Lợi, Pháp, Bằng và Pual, còn Tâm và Thoáng bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Theo chứng y của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, nạn nhân Nguyễn Văn Thương bị nhiều vết chém từ vùng đầu, vùng vai, ngực, tay và chân; làm tràn dịch phổi, gãy xương chày và lún sọ. Tỷ lệ thương tật tạm thời là 69%.

Hội đồng xét xử Tòa án nhan dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt Phạm Văn Lợi với mức án 8 năm tù; Nguyễn Đắc Pháp 5 năm tù; Nguyễn Hoàng Pual 4 năm tù và  Nguyễn Sơn Bằng 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

                                                                            

Theo Báo Ấp Bắc

.