Ngày 3-3, Tòa án nhân dân huyện Cái Bè mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt 18 tháng tù đối với bị cáo Lý Minh Cường (SN 1997, thường trú số 35B, tổ 3, khu 2, thị trấn Cái Bè) về tội án cưỡng đoạt tài sản.


Cường chặn xe của Phước và Huy lại, đe dọa đánh và kêu đưa tiền. Do sợ đánh nên Phước đưa 20.000 đồng, Huy đưa 15.000 đồng.

Trong những ngày sau đó, Cường đến cổng trường THCS thị trấn Cái Bè gặp Phước và Huy kêu đưa tiền, do sợ bị đánh nên Phước đã đưa cho Cường 29 lần với tổng số tiền 580.000 đồng, Huy đưa 17 lần với tổng số tiền 305.000 đồng. Sau đó vụ việc bị phát hiện.
 

Theo Báo Ấp Bắc
 

.