Ngày 12/6, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên- Huế) cho biết, cơ quan này đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ ngang nhiên mang hung khí xông vào nhà dân chém người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30’ ngày 10/6. Vào thời điểm này, anh Phạm Văn Tư (trú xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng nhiều người trong gia đình đang ngồi uống nước trước sân nhà thì bất ngờ xuất hiện một nhóm nam thanh niên đi xe máy xông thẳng vào nhà sử dụng dao kiếm, gậy sắt tấn công anh Tư và những người đang ngồi uống nước.

leftcenterrightdel
 Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc

Hậu quả, anh Tư và một người khác bị nhóm côn đồ chém trúng vùng mặt, cổ và vùng ngực, phải cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến nhà anh Tư thì nhóm côn đồ lập tức tháo chạy và bỏ lại hiện trường, hung khí gây án cùng một số chiếc xe máy.

 Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc các nạn nhân bị nhóm côn đồ truy sát.  

Trọng Bình