(BVPL) - Trạm nuôi, trồng và phát triển dược liệu Quảng Nam ( gọi tắt là Trạm Dược liệu Trà Linh ) có trụ sở tại xã Trà Linh, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam được thành lập đầu năm 1999, thuộc Sở Y tế Quảng Nam. Trạm có nhiệm vụ tổ chức nuôi, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây sâm K5 và các loại dược liệu quý hiếm khác nhằm cung cấp giống và giải quyết nhu cầu chữa bệnh của nhân dân...
 
Quyết định sai trái của Chính quyền tỉnh?
 
Tháng 09/2001, Trạm Dược liệu Trà Linh được sáp nhập vào Công ty Dược - Vật tư y tế Quảng Nam. Năm 2004, Công ty Dược - Vật tư y tế Quảng Nam thực hiện cổ phần hóa theo phương án được phê duyệt thành Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Quảng Nam, trong đó tỷ lệ cổ phần Nhà nước 51% vốn điều lệ.
 
Đầu năm 2013, Tồng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ( SCIC ) bán toàn bộ vốn Nhà nước ( 51% ) tại Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Quảng Nam cho Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy. Tháng 05/2013, Công ty này tổ chức đại cổ đông bầu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc mới và đăng ký kinh doanh với tên gọi là Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam và đi vào hoạt động đạt nhiều hiệu quả.
 
Văn bản UBND tỉnh Quảng Nam chưa ai ký tên, đóng dấu

 

Thế nhưng 5 tháng sau đó, ngày 29/10/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc Giao Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam "quản lý " Trạm nuôi trồng và phát triển dược liệu Quảng Nam (?!) do Phó Chủ tịch Trần Khánh Toàn ký. 

 
Thật ngạc nhiên, Trạm Dược liệu Trà Linh đang hoạt động suôn sẻ thuộc tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã mua lại của Nhà nước bỗng dưng bị Chính quyền tỉnh lấy giao cho Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam ( một đơn vị mới được tỉnh thành lập trước đó 22 ngày ) quản lý (?!). Với lý do được UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra rất khiên cưỡng là " Việc Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Quảng Nam không báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền, tùy tiện bàn giao Trạm Dược liệu Trà Linh - tài sản của nhà nước - cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (100% vốn tư nhân) quản lý vào tháng 05/2013 trong khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam là trái với quy định của pháp luật "(?!).
 
Doanh nghiệp bức xúc
 
Dư luận đặt câu hỏi, đơn giản về mặt pháp lý, Công ty SCIC đã bán 51% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Quảng Nam, quyền sở hữu hợp pháp bấy giờ thuộc về Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, lẽ nào UBND tỉnh không thừa nhận? Do đó chính quyền tỉnh Quảng Nam không thể tùy tiện "ép" doanh nghiệp giao tài sản đã mua hợp pháp cho một đơn vị khác. 
 
Giả sử vì lợi ích chung, tỉnh có muốn lấy lại thì cũng phải mời doanh nghiệp ngồi lại thương thảo đàng hoàng sao cho thấu tình đạt lý, như thế mới gọi là công bằng. Đằng này UBND tỉnh Quảng Nam ra một Quyết định mang tính áp đặt, bất chấp hậu quả pháp lý gây hoang mang, tổn thất lớn cho doanh nghiệp. Hệ lụy là, Trạm Dược liệu Trà Linh thời gian qua hoạt động đình trệ, tài sản thất thoát, giống và cây sâm quý đang trồng chết hàng loạt, quyền lợi của hàng trăm người lao động bị thiệt hại...( do trong quá trình " tiếp quản " của đơn vị Nhà nước mà không có sự đồng ý của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam ).
 
Bức xúc trước Quyết định " kỳ lạ " của UBND tỉnh Quảng Nam, cuối tháng 12/2013 Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam để tìm lại sự công bằng. Sau sáu lần hoãn do phía bên bị kiện yêu cầu, sáng ngày 25/09/2015, Tòa án tỉnh Quảng nam mới chính thức tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính nói trên. 
 
Tuy nhiên, một lần nữa Tòa lại tạm đình chỉ xét xử vụ án để cho hai bên có thời gian bàn thảo thêm vì sáng hôm đó đại diện phía UBND tỉnh mới đưa ra Văn bản về việc chủ trương hoàn trả giá trị đầu tư vào Trạm Dược liệu Trà linh cho Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam ( nhưng không ghi ngày tháng, chưa ai ký tên và đóng dấu ). Vị này " hứa hẹn " một tuần sau văn bản sẽ được ký chính thức khi ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đi công tác về kèm với lời động viên Doanh nghiệp vì " mối quan hệ lâu dài " nên rút đơn khởi kiện Chính quyền tỉnh Quảng Nam (?!).
 
Kiểm sát viên Thái Quang Toàn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phát biểu trước khi kết thúc phiên tòa, cho rằng, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 đã bất chấp hậu quả pháp lý, làm ảnh hưởng đến số phận của hàng trăm người đã và đang làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.
 
Nhã Tú