(BVPL) - Chỉ vì tin tưởng vào một số quan xã mà ít ai có thể ngờ rằng, sau 33 năm tu hành, tụng kinh, niệm phật, sư cô Thích Đàm Thuần (thế danh Nguyễn Thị Lý) hiện đang trụ trì tại Đình Làng Vải xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên lại rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
 
Tiền hậu bất nhất
 
 

 

Năm 2008, Đình Làng Vải xã Cù Vân huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên được phụng dựng theo nguyện vọng của toàn dân xã Cù Vân và dưới sự đóng góp của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, những năm gần đây, chính quyền địa phương xã Cù Vân liên tục ra các văn bản ra lệnh nghiêm cấm các hoạt động về tín ngưỡng, tôn giáo tại đình Làng Vải với nhiều lý do: Đình Làng Vải xây dựng trái phép, Đình Làng Vải là nơi thờ Thành Hoàng, nơi hội họp của người dân không phải là nơi sinh hoạt tôn giáo, không phải là Chùa... Sự việc tồn tại và đã kéo dài trong nhiều năm nay khiến người dân trên địa bàn xã Cù Vân hết sức bất bình trước những việc làm "ngang trái" và "cửa quyền" của chính các "quan xã" nơi đây...Từ những phản ánh của nhân dân, qua tìm hiểu của nhóm phóng viên điều tra được biết: Năm 2013, với tâm nguyện của hàng trăm tín đồ phật tự, sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương đã có đơn đề nghị tới ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên điều phối sư cô Thích Đàm Thuần về địa phương giúp các phật tự hành lễ, tụng kinh niệm phật, sách tấn đạo tràng, tu thân học phật... Xét đề nghị thỉnh sư về hoạt động phật sự tâm linh tại Đình Làng Vải, ngày 12/6/2013, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có văn bản số: 389/CV-BTS về việc chấp thuận cho sư cô Thích Đàm Thuần về hoạt động phật sự tại Đình Làng Vải xã Cù Vân...Sự việc tưởng chừng đã được yên thân sau hơn 33 năm tu hành, nào ngờ không được bao lâu, UBND xã Cù Vân "tức tốc" ra các văn bản theo kiểu “phủi tay”, không chấp thuận cho sư cô Thích Đàm Thuần được hoạt động phật sự tại Đình Làng Vải... Không những vậy, chính quyền địa phương còn tìm mọi cách để “trục xuất” sư cô Thuần ra khỏi địa bàn. Kể từ khi sư cô Thích Đàm Thuần về hoạt động phật sự tại Đình Làng Vải đã đóng góp nhiều cho địa phương và nhân dân trong khu vực, đặc biệt sư cô Thích Đàm Thuần còn mang tiền túi của mình để mua trên 1000m2 đất của một số hộ dân có diện tích đất tiếp giáp Đình Làng Vải, để cung tiến và mở rộng nhà Đình với ý nguyện, xây dựng cơ sở được khang trang, thu hút khách thập phương hành hương đến lễ,... Từ những việc làm mang ý tưởng chính nghĩa của một sư cô thì sẽ được đáp lại bằng sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương. Song, điều đó lại hoàn toàn ngược lại, Chính quyền địa phương nơi đây không ít lần tìm mọi cách gây khó dễ, khiến sư cô Thích Đàm Thuần mất đi quyền công dân khi bản thân sư cô không được tham dự vào ngày hội của toàn dân, cầm trên tay những lá phiếu để bầu ra những người có đức, có tài phục vụ cho nhân dân và Đất nước…Sự việc không dừng  lại ở đó, mà các "quan xã" nơi đây còn dùng nhiều " chiêu trò" ngăn chặn hoạt động tự do tín ngưỡng như: ra thông báo rộng rãi trên loa đài trong 14 xóm ở địa bàn xã Cù Vân "ngừng cung cấp điện sinh hoạt cho Đình Làng Vải và nghiêm cấm các hộ gia đình xung quanh cung cấp điện cho nhà Đình, đóng cửa Đình, cử các cán bộ địa phương cản trở việc cúng lễ của nhân dân và du khách vào những ngày lễ lớn…". Cũng qua những phản ánh của nhiều người dân nơi đây, từ khi khởi công công trình bệ đặt đài sen bức tượng phật cho đến khi cắt băng khánh thành, hô thần nhập tượng...thì hầu hết các "quan xã" đều có mặt để chứng kiến công trình đã hoàn thành và được phép đưa vào sử dụng...Nhưng vì một lý do cá nhân nào đó, mà vị chủ tich UBND xã Cù Vân lại cho rằng công trình này xây dựng trái phép, Đình Làng Vải chứ không phải chùa,... Chính vì vậy, vị chủ tịch xã không cho phép sư cô Thích Đàm Thuần được  đăng ký tạm trú trong suốt ba năm qua...Từ những bức xúc trên, người dân ở đây đặt ra nhiều câu hỏi: phải chăng vị chủ tịch xã này đang "lộng quyền" để "o ép" dân, và đang có mưu đồ đẩy sư cô Thích Đàm Thuần vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan?. Vì sao vị chủ tịch xã này biết đình Làng Vải xây dựng sai phép mà vẫn để tồn tại đến ngày hôm nay, và có hay không vị chủ tịch xã đang muốn thôn tính cả đình để trục lợi cá nhân...?  

 
Nhiều dấu hiệu sai phạm
 
 
 
Trao đổi với với PV, nhiều hộ dân trên địa bàn xã bức xúc cho biết: Năm 2013, theo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Cù Vân được nhà nước hỗ trợ một số máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp với mức hỗ trợ là nhà nước 70% người dân đóng góp 30%. Tuy nhiên, khi triển khai trên địa bàn hai xóm 7 và xóm 8, UBND xã lại không thông báo cụ thể cho nhân dân được biết, trong khi đó một số máy móc đã được UBND xã bán cho các xóm khác trên địa bàn sử dụng... Ngoài ra, nhiều hộ gia đình tại xóm 10 xã Cù Vân phản ánh, hơn mười năm nay không có giấy CNQSD đất, bởi lẽ năm 2006, khi UBND xã Cù Vân tổ chức thu hồi giấy CNQSD đất nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”, chính điều đó khiến nhiều hộ dân xóm 10 hoài nghi rằng: vị chủ tịch UBND xã Cù Vân đã cấu kết cùng các phòng ban của xã chiếm dụng số bìa đỏ của dân để sử dụng vào mục đích cá nhân...?
 
Từ những bức xúc của nhân dân trên địa bàn xã Cù Vân, dư luận đang hoài nghi rằng, có một số lãnh đạo huyện Đại Từ đang cố tình "dung túng" và "bao che" cho hàng loạt những sai phạm của vị chủ tịch UBND xã Cù Vân...?. Huyện Ủy, UBND huyện Đại Từ cùng các cơ quan chức năng nói gì?.
 
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục vào cuộc điều tra và thông tin tới bạn đọc vào những số báo sau.
 
Trọng Tài - Hà Thanh
.