Ngày 9/9/2023, VKSND tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với TAND tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử hình sự đối với vụ án Sùng A Giống (SN 1988), trú tại bản Huổi Chạ 2, Xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Sùng A Giống tại phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, qua công tác nắm tình hình Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm người dân tộc Mông từ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên mang ma túy với số lượng lớn đến Lai Châu để móc nối, tìm mối tiêu thụ.

Vào hồi 17h30’ ngày 28/11/2022, tại Km 346 + 170, quốc lộ 4H thuộc địa bàn xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Sùng A Giống đang thực hiện hành vi bán trái phép 40 bánh Heroine có tổng khối lượng 13,912,61g cho 2 người đàn ông tên Sơn và Hùng (không rõ lai lịch, địa chỉ) thì bị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Giống khai nhận vận chuyển số ma túy kể trên từ Điện Biên sang tỉnh Lai Châu để móc nối với các đối tượng, tìm mối đưa qua biên giới. Tuy nhiên khi chưa kịp tiêu thụ thì Giống bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Sùng A Giống và tang vật vụ án thời điểm bị bắt giữ.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo Sùng A Giống là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lời nên vẫn cố ý thực hiện. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Sùng A Giống mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Nam Hy