leftcenterrightdel
Quách Thanh Hải dù được hưởng khoan hồng của nhà nước nhưng vẫn tiếp tục "án chồng án".

Buổi sáng, HĐXX đã tuyên phạt Quách Thanh Hải (SN 1980, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù tội “Mua bán trái phép ma túy”. Theo cáo trạng của VKSND TP. Đà Nẵng, bị cáo Hải đang phải chấp hành phạt tù một vụ án ma túy khác nhưng được tại ngoại để chữa trị bệnh HIV giai đoạn cuối. Tuy nhiên, với chứng “ngựa quen đường cũ”, Hải vẫn tiếp tục buôn, bán lẻ ma túy. Ngày 20/1/2017, Công an quận Thanh Khê đã bắt quả tang Hải đang bán heroin cho một con nghiện.

Cơ quan chức năng thu giữ thêm 8 gói heroin, tổng cộng hơn 36g ma túy tại nhà của Hải. Bị cáo khai số ma túy này mua ở Nghệ An giá 16 triệu đồng, sau đó chia lẻ bán 200 ngàn đồng/gói.

leftcenterrightdel
Không biết 17 năm thụ án có gột sạch tội lỗi Tân đã gây ra cho bao nhiêu gia đình? 

Trong một vụ án khác được xét xử cùng ngày, Lê Văn Tân (SN 1991, trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị tuyên 17 năm tù cùng về tội danh “Mua bán trái phép ma túy”. Giữa năm 2017, bị cáo hai lần mua ma túy đá từ đối tượng chưa xác nhận danh tính ở TP. Hồ Chí Minh với số tiền 45 triệu đồng. Lần thứ nhất Tân nhận hàng và tiêu thụ trót lọt. Đến lần thứ hai, ngày 29/8/2017 khi đang mang ma túy ngụy trang trong màn hình máy tính về gần đến nhà thì Tân bị bắt.

Hoàng Liên Sơn