Xét xử vụ án “Nhân viên thu tiền cước của khách hàng rồi chiếm đoạt”
Cập nhật lúc 19:39, Thứ tư, 16/07/2025 (GMT+7)
Ngày 16/7/2025, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 71 tham gia phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn T.T.D., nguyên là nhân viên hợp tác kinh doanh với Chi nhánh Bưu chính Viettel về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian được giao nhiệm vụ thu cước dịch vụ viễn thông tại Chi nhánh Viettel Post Đức Hòa - Long An (nay là Tây Ninh), bị cáo đã lợi dụng sơ hở trong quản lý số lượng khách hàng của Viettel Post.
Bằng thủ đoạn sau khi thu tiền khách hàng theo các gói 6 đến 12 tháng, bị cáo không sử dụng tài khoản hệ thống để đăng ký và gạch cước cho khách hàng mà sử dụng Ví điện tử cá nhân thanh toán tiền cho khách hàng hàng theo từng tháng. Dùng tiền thu của khách hàng này đóng phí có các khách hàng trước đó, thông qua đó đã chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng từ 18 khách hàng, gây thiệt hại trực tiếp cho Viettel.
    |
 |
Quang cảnh phiên tòa xét xử. |
Sau đó, dù bị đình chỉ và cho thôi việc, bị cáo vẫn mang mặc đồng phục của Viettel trực tiếp đến gặp và thu tiền khách hàng, bằng thủ đoạn này bị cáo tiếp tục lừa đảo 86 khách hàng chiếm đoạt gần 99 triệu đồng còn lại để tiêu xài cá nhân.
Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát Quân sự khu vực 71, Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7 tuyên phạt Nguyễn T.T.D. hình phạt 4 năm tù về hai tội danh nêu trên.
Hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện rất tinh vi, nếu không vì bị mất khả năng thanh toán cho khách hàng dẫn đến khách hàng bị cắt dịch vụ thì việc phát hiện còn khó khăn hơn. Bị cáo đã lợi dụng kẽ hở trong việc đa dạng hình thức thanh toán của khách hàng khi tham gia dịch vụ và lợi dụng vị trí việc làm của mình để phạm tội.
Việc xét xử bị cáo là cảnh tỉnh cho những người đang có ý định phạm tội, đồng thời các Doanh nghiệp cần có biện pháp chặt chẽ hơn nhằm tránh các trường hợp tương tự.
Minh Trường