leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải  Phòng, vào khoảng 18 giờ, ngày 1/5/2024, Trịnh Văn Chính là tài xế lái xe ôm công nghệ đến Ga tàu hoả Hải Phòng để đón khách. Tại đây, Chính gặp anh Đỗ Ngọc Khánh (SN 1976, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm tài xế xe ôm truyền thống. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn do tranh giành khách.

Trong lúc cãi vã, anh Khánh đã kéo đứt dây bảo hiểm của Chính, khiến Chính tức giận và đấm vào vai anh Khánh. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Chính quay lại ga tìm gặp anh Khánh giải quyết mâu thuẫn, nhưng cả 2 lại tiếp tục xảy ra xô xát.

leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên toà xét xử.

Anh Khánh lấy 1 điếu cày bằng gỗ, dài khoảng 50cm, vụt 1 nhát trúng vào tay phải của Chính. Bị đánh, Khánh lấy trong túi đeo trước ngực 1 chiếc kéo, đầu nhọn, lưỡi kim loại, đâm 1 nhát vào vùng thái dương của anh Khánh.

Hậu quả, anh Khánh bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Chính đến cơ quan Công an đầu thú.

Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND TP Hải Phòng ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Chính về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Văn Chính 20 năm tù về tội “Giết người”.

Trúc Quyên