Sáng 26/5, tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 168; điểm a, g, h khoản 2 Điều 304 và điểm a, e, h khoản 2 Điều 324 BLHS.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Anh Tài tại phiên toà. Ảnh VKS.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận do Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trực tiếp điều tra và Vụ 2 - VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và phóng viên thuộc các cơ quan báo chí đã có mặt để theo dõi diễn biến phiên xét xử. Khu vực trước cổng Tòa án đã được lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự nghiêm ngặt nhằm bảo đảm phiên tòa diễn ra đúng quy định pháp luật, an toàn và khách quan.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là Kiểm sát viên Vụ 2 được VKSND tối cao biệt phái và đại diện VKSND tỉnh Gia Lai.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tiến hành kiểm tra công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và hoàn tất các thủ tục phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng với nội dung phản ánh đầy đủ diễn biến hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cũng như các chứng cứ, tài liệu do cơ quan điều tra thu thập trong quá trình giải quyết vụ án.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Văn Ân tại phiên toà. Ảnh VKS.

Cụ thể, tháng 11/2025, Tài rủ Ân cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng trên để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện vụ án, hai bị cáo đã lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra địa hình địa vật và chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án).

Khoảng 15h30' ngày 19/1, Ân chạy xe máy chở Tài đến phòng giao dịch ngân hàng để cướp. Khi vào trong, Tài rút khẩu súng ngắn kiểu K59, Ân rút khẩu súng kiểu K54 đã lên đạn rồi uy hiếp, đe dọa nhân viên, bảo vệ của ngân hàng để cướp 1,9 tỉ đồng.

Sau đó, cả hai lên xe chạy đến đồi thông cách phòng giao dịch khoảng 5km, giấu xe dưới hố, tiêu hủy trang phục, bỏ tiền vào gùi và chạy hai xe máy cũ đi ngược hướng ra Biển Hồ (tỉnh Gia Lai).

Tại đây, Tài và Ân bơi qua hồ nước để đi về hướng Kon Tum, rồi bắt xe đi TP HCM nhằm xóa dấu vết. Số tiền cướp được, cả hai mang đi mua vàng rồi bán lại lấy tiền tiêu xài.

Sau 18 ngày lẩn trốn, Ân và Tài bị Công an bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện.

Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nguy hiểm và các hành vi xâm phạm an toàn xã hội. Diễn biến tiếp theo và kết quả xét xử vụ án sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau./.

Nguyễn Chính