TAND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo Võ Văn Đức (SN 1982, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Xuân Quý (SN 1984, trú tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VKS)

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 8/2022, Võ Văn Đức gọi điện thoại cho Lê Tiến Thụ và Lê Văn Thọ đi cưa gỗ, đồng thời thỏa thuận tiền công là 200.000 đồng/1m3 gỗ, không phân biệt chủng loại. Nghe vậy, Thọ rủ Đỗ Văn Long cùng đi.

Sau đó, Đức đưa cho Thọ 5 triệu đồng đi mua sắm các nhu, yếu phẩm và các vật dụng khác phục vụ trong quá trình cưa gỗ.

Sau khi bàn bạc, ngày 24/8/2022 cả nhóm gồm: Quý, Thọ, Thụ và Long đi trên 2 xe mô tô, mang theo 2 máy cưa cùng xăng, nhớt, gạo, đồ ăn… vào dựng lán, trại để khai thác gỗ.

Đến 15h chiều ngày 26/8/2023, Quý gọi qua bộ đàm báo với Thọ có Công an, lâm trường, Kiểm lâm đang lên khu vực đó. Sau khi nhận được thông tin, cả nhóm ra về.   

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VKS

Nhận được tin báo, ngày 3/9/2022, Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy mời Viện kiểm sát và Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành khám nghiệm vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 84 cây gỗ bị cưa hạ trái phép, với tổng khối lượng 147,065m3 (gỗ tròn) từ nhóm III đến nhóm VIII, gồm: Sến bo bo, Vên vên, Xoay, Huỷnh, Cồng trắng, Chò chai, Lõi thọ, Mít,… Giá trị tài sản bị thiệt hại là 571,9 triệu đồng.

Ngay sau đó, Hạt kiểm lâm huyện đã khởi tố vụ án, đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy để giải quyết theo thẩm quyền. Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án xác định vụ án trên làm án điểm để giải quyết.

Ngày 24/5/2023, tại phiên tòa xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), HĐXX đã tuyên phạt Lê Tiến Thụ 8 năm tù, Lê Văn Thọ 7 năm tù và Đỗ Văn Long 6 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại khoản 3, Điều 232 BLHS.

Quá trình điều tra, truy tố, các đối tượng Võ Văn Đức và Nguyễn Xuân Quý đã bỏ trốn và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã đặc biệt. Sau đó, VKSND huyện Sa Thầy đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện vận động đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ án ra đầu thú.

Đến cuối năm 2024, các đối tượng trên đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái tự nhiên.

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, trên cơ sở đề nghị của VKSND huyện Sa Thầy, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Đức 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Xuân Quý 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại khoản 3, Điều 232 BLHS./.

Nguyễn Chính