Bệnh nhân tâm thần buôn, bán ma túy trong … bệnh viện

Ngày 31/8, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên án với 10 bị cáo trong vụ  sử dụng phòng chữa bệnh trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để "bay lắc" và tàng trữ ma túy.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, các bị cáo đã hám lợi, ham vui để vi phạm pháp luật. "Hành vi của các bị cáo tại bệnh viện gây mất lòng tin của người dân với ngành Y".

Đánh giá vai trò của các bị cáo, Tòa xác định, trong vụ án này, Quý cầm đầu, chủ mưu, Ngọc giúp sức tích cực. Bị cáo Ngọc thực hiện các hành vi đóng gói, bán ma túy, giao ma túy cho Quý.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Xuân Quý là người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Khoảng cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng, có hệ thống loa, ampli, đèn nháy phục vụ việc "bay lắc", giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra, Quý còn tổ chức hệ thống gồm nhiều người khác tham gia mua bán ma túy ngay trong bệnh viện.

Theo lời khai của Qúy tại Cơ quan điều tra, bị cáo không mắc bệnh tâm thần, nhưng lợi dụng việc điều trị nhằm trốn tránh việc chấp hành bản án của TAND huyện Thanh Trì.

Khoảng cuối năm 2020, khi Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền chuyển về khu nhà mới, Qúy được điều trị một mình một phòng bệnh ở tầng 2, không có bệnh nhân khác ở cùng.

Qúy thậm chí còn đánh chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào khu vực điều trị của mình. Phòng điều trị của Qúy được chia  thành 3 buồng: Buồng phía ngoài để giường bệnh điều trị, buồng trong có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc sử dụng ma túy và 1 buồng ngủ phía trong cùng.

Qúy thường mua ma túy của đối tượng tên Cường, ở Nghệ An rồi cùng bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, ở Đống Đa) chia ma túy thành các hộp, gói rồi cất giấu lên trên nắp trần phòng điều trị để tránh bị phát hiện.

Khách mua ma túy của Qúy thường lên trên phòng điều trị của bị cáo để thỏa thuận về số lượng, giá cả, sau đó bị cáo giao ma túy cho khách bên ngoài bệnh viện.

leftcenterrightdel
 Phòng chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần của Nguyễn Xuân Quý.

Từ khoảng đầu tháng 3/2021, Qúy chỉ đạo bị cáo Ngọc và bị cáo Nguyễn Công Thường (SN 1986, ở Thanh Trì) đi giao nhận, bán lẻ ma túy cho Qúy, có trả công theo chuyến và được Qúy cho sử dụng ma túy miễn phí trong phòng điều trị.

Tại Tòa, Ngọc khai, thường đến phòng điều trị của Qúy để dọn dẹp phòng, việc ra vào không cần xin phép ai, và có người mở cửa cho vào. Bị cáo Ngọc thừa nhận cùng Qúy đóng gói ma túy vào các túi trà xanh. Khi nào có khách mua gọi đến sẽ mang ma túy đến điểm hẹn ở bên ngoài bệnh viện.

Bác sĩ nhận bảo kê, điều dưỡng cùng "phê" ma túy

Quý khai, khi cải tạo xong buồng bệnh thì Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu cùng Điều dưỡng trưởng có biết và nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ nhưng Quý không thực hiện.

Đáng chú ý, Quý còn khai để được bao che, đã mua chuộc bằng cách hàng tháng "nộp phế" cho bác sĩ Lưu từ 6-10 triệu đồng. Việc đưa tiền này nhằm mục đích để Quý được đưa bạn bè, người lạ vào buồng bệnh mà không bị nhắc nhở.

Trái lại, bị cáo Lưu khai có biết việc Quý tự ý cải tạo phòng bệnh, đã yêu cầu tháo dỡ nhưng Quý không thực hiện. Do Quý là bệnh nhân tâm thần hay chửi bới bác sĩ nên bị cáo Lưu chỉ nhắc nhở một lần và không báo cáo lãnh đạo.

Bị cáo Lưu cũng phủ nhận việc thu tiền phòng hàng tháng của Quý và không biết việc Quý tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại phòng bệnh.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại thời điểm bị bắt giữ.

Viện kiểm sát cho rằng, mặc dù bị cáo Lưu phủ nhận nhưng căn cứ lời khai của Quý và một số cán bộ bệnh viện, đủ cơ sở xác định bị cáo Lưu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lưu vì "động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác" đã không quyết liệt yêu cầu Quý tháo dỡ phần cải tạo phòng bệnh, dẫn đến việc Quý đưa người lạ vào khoa, tổ chức sử dụng, mua bán ma túy ngay trong bệnh viện.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Quý còn lôi kéo các nhân viên y tế trong khoa là Vũ, Huệ, Hạt cùng sử dụng ma túy. Cụ thể, ngày 1/2/2021, Quý được Huệ mời dự tiệc sinh nhật tại khoa nên "cảm ơn" bằng cách cho điều dưỡng này và bạn bè "bay lắc" trong phòng. Cả nhóm dùng ma túy từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Tiếp đó, ngày 13/3/2021, Huệ và Hạt cùng một số người khác hẹn nhau tổ chức "bay lắc" ngay trong bệnh viện. Hai nữ điều dưỡng và hộ lý này đã trực tiếp gọi điện và sang phòng của Quý để xin ma túy.

Tối hôm đó, cả nhóm này đã cùng sử dụng ma túy tại phòng âm nhạc của Khoa phục hồi chức năng, đến nửa đêm thì rủ nhau sang phòng của Quý tiếp tục "bay lắc".

Trong lời nói sau cùng, Nguyễn Xuân Quý gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Bị cáo cũng mong được giảm nhẹ hình phạt.

Theo kết quả giám định tâm thần, Quý có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự tại thời điểm xảy ra vụ án.

Tuyên 2 bị cáo tử hình, tiếp tục điều tra sai phạm

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, ở huyện Thanh Trì) tổng hợp mức án tử hình về các tội "Mua bán, Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc bị tuyên phạt tử hình về 2 tội "Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý". Nguyễn Trung Nguyên 26 năm tù tổng hợp 2 tội danh này; Nguyễn Công Thường chung thân tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, cựu Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) bị tuyên 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Anh Vũ (cựu Kỹ thuật viên bệnh viện) lĩnh 7 năm về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý". Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt, mỗi bị cáo 5 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hai bị cáo còn lại là Lê Hoàng Hải lĩnh 7 năm 6 tháng, Bùi Chí Hải 9 năm tù cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Ngoài tuyên các mức án trên, Tòa kiến nghị Công an TP Hà Nội điều tra sai phạm nếu có của lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tại thời điểm để xảy ra vụ án để không bỏ lọt tội phạm.


Hồng Vân