VKSND thị xã Quảng Trị vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử vụ án Lê Thị Mỹ Liên bị VKSND thị xã Quảng Trị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS 2015. Đây là vụ án được các cơ quan tiến hành tố tụng thị xã Quảng Trị chọn làm án trọng điểm để khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ tốt tình hình an ninh, chính trị tại địa phương. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thị Lệ - Viện trưởng VKSND thị xã Quảng Trị trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, vào lúc 8 giờ ngày 22/2/2022, tại tiệm vàng Bảo Thanh thuộc khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị, Lê Thị Mỹ Liên (SN 1967, trú tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã có hành vi lợi dụng sơ hở của chị Nguyễn Thị Thu Hường lén lút lấy trộm 11 chiếc nhẫn tròn làm bằng kim loại vàng với trị giá 30,1 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, lời khai nhận tội của bị cáo, nội dung luận tội của đại diện VKSND thị xã Quảng Trị, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thị Mỹ Liên 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã xảy ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản tại các nhà dân, chợ, cửa hàng tạp hóa… Các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội. Phiên tòa được VKSND tỉnh Quảng Trị chọn làm án điểm để phối hợp với TAND cùng cấp đưa ra xét xử nói trên nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này cũng như nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn trong việc quản lý tài sản.

Vân Anh