Chiều 28/1, Phiên xét xử sơ thẩm đường dây mua bán gần 100kg ma túy do Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, tức Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ Dung Hà) cầm đầu bước vào phần tranh luận.

Mở đầu phiên tòa, đại diện VKSND TP HCM khẳng định tại phiên tòa các bị cáo Vũ Quang Trung (SN 1960), Trần Văn Thình (SN 1967), Nguyễn Thị Huệ (SN 1969) không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Văn Cường (SN 1984), Trần Thị Lệ Chi (SN 1975), Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh (SN 1979), Phạm Thị Bình (SN 1973), Đồng Dương Nam (SN 1971) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định từ tháng 3/2018 đến ngày 24/5/2018, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo đường dây mua bán trái phép ma túy từ Campuchia qua đường tiểu ngạch giáp tỉnh Long An về TP HCM tiêu thụ.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. 

Trong đó, theo sự chỉ đạo của Vũ Hoàng Oanh, ngày 17/5/2018 bị cáo Cường và Trung đã sang kho của Oanh ở Campuchia vận chuyển 8kg ma túy đã về Ngã tư Ga, Quận 12, giao cho Nguyễn Thị Huệ và Trần Văn Thình. Lần thứ hai, Cường và Trung tiếp tục sang Campuchia vận chuyển 4kg giao cho Huệ. Trong ngày 20/5/2018, Cường 2 lần giao 4 kg ma túy cho Huệ.

Các bị cáo Phạm Duy Minh, Trần Thị Lệ Chi, Phạm Thị Bình cũng tham gia vào đường dây mua bán ma túy. Trong đó, bị cáo Phạm Duy Minh mua bán 18kg ma túy đá, thu lợi 150 triệu đồng. Bị cáo Phạm Thị Bình tham gia mua bán 1kg ma túy đá, thu lợi 10 triệu đồng. Bình có nhân thân xấu, từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Trần Thị Lệ Chi có hành vi đặc biệt nguy hiểm, đồng phạm với Trần Văn Cường trong 4 hành vi mua bán 47,5kg ma túy, có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa thi hành án. Nhưng trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội, Chi có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, trong vụ án, Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, chủ mưu tạo ra đường dây mua bán ma túy đặc biệt lớn. Hiện nay, Oanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát quyết định truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Giúp sức cho Oanh vào đường dây tiêu thụ ma túy của Oanh có 8 bị cáo trên, trong đó bị cáo Cường giữ vai trò chính, trực tiếp tham gia 4 hành vi mua bán gần 82kg ma túy.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, dù ý thức được ma túy là chất bị pháp luật cấm, nhưng vì hưởng lợi nên vẫn thực hiện. Bản thân các bị cáo Chi, Bình, Thình có nhân thân xấu nhưng tiếp tục tái phạm nguy hiểm, khối lượng ma túy mà các bị cáo mua bán rất lớn, một số bị cáo khai báo quanh co... nên cần áp dụng hình phạt nghiêm.

Từ đó, VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt 6 bị cáo gồm bị cáo Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh, Phạm Thị Bình mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đề nghị phạt bị cáo Trần Thị Lệ Chi (do trong thời gian phạm tội, Chi sinh con nhỏ dưới 36 tháng), Đồng Dương Nam mức án chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Viện Kiểm sát còn đề nghị HĐXX tuyên phạt phạt bổ sung các bị cáo số tiền  từ 20 - 100 triệu đồng.

Trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại bối cảnh phạm tội, vai trò của từng bị cáo. Đồng thời, đề nghị HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.

Chiều nay 29/1, HĐXX sẽ tuyên án./.

Tuấn Anh