Ngày 30/7/2018, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 2 đồng phạm là Phan Hữu Tuấn (nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (nguyên cán bộ Công an) trong vụ "Cố ý làm lộ bí mật tài liệu Nhà nước".

Đây là phiên tòa được xử kín nên an ninh trong và ngoài phiên tòa được kiểm soát nghiêm ngặt. Theo kế hoạch của TAND TP Hà Nội, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày. Tuy nhiên, tới cuối giờ chiều 30/7/2018, Hội đồng xét xử đã tiến hành tuyên án đối các bị cáo trong vụ án này.

Khoảng 17h ngày 30/7, TAND Hà Nội thông báo sẽ cho phóng viên vào dự phần tuyên án bị cáo Phan Văn Anh Vũ  cùng 2 bị cáo khác về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Theo đó, HĐXX TAND Hà Nội tuyên án, sau khi thẩm vấn và tranh tụng tại tòa, HĐXX xác định về tội danh, tuyên bố các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách phạm tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (áo caro, bên trái), bị cáo Phan Hữu Tuấn (áo trắng, giữa) và bị cáo Nguyễn Hữu Bách (áo sẫm, bên phải) nghe tòa tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tòa tuyên án bị cáo Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Bị cáo Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an)  7 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Bách, nguyên cán bộ Công an (55 tuổi) 6 năm tù.

Về thu giữ vật chứng, bản án sơ thẩm quyết định thi hành theo Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, HĐXX tuyên tiêu hủy một số điện thoại di động, đĩa DVD, USB, ổ cứng di động. Về án phí, các bị cáo có nghĩa vụ nộp mỗi người 200.000 đồng. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Vụ án "Cố ý làm lộ bí mật tài liệu Nhà nước" liên quan tới Phan Văn Anh Vũ được dư luận xã hội quan tâm vì cùng ra tòa với Phan Văn Anh Vũ có các bị cáo nguyên là lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ từng được biết đến là một doanh nhân và đại gia nổi tiếng về bất động sản ở Đà Nẵng, là chủ của nhiều ngôi nhà và lô đất có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng.

Báo BVPL đã thông tin trước đó, sau khi phát hiện những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ vào tháng 12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước", theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999.  Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã Vũ "nhôm" vì bị can này đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên “Phan Van Anh Vu” vì vi phạm Luật di trú. Ngày 4/1/2018Phan Văn Anh Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore. Ngay sau đó, Bộ Công an phát thông báo cho biết Cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Phan Văn Anh Vũ để điều tra.

Ngày 7/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Anh Vũ  về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 18/4/2018, Phan Văn Anh Vũ đã bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" để điều tra về khoản tiền thoát 200 tỷ đồng trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Ngọc Đức- Trần Tâm