Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 11/8/2018, sau khi sử dụng ma tuý đá về nhà thấy bé Lê Hoàng Nam là con ruột của Lê Thị Ngọc Linh là người sống chung như vợ chồng với Huyền Anh quấy khóc, dỗ không chịu nín nên Huyền Anh phạt không cho cháu ăn cơm và kéo cháu Huy vào phòng riêng rồi đóng cửa.

leftcenterrightdel
 Huyền Anh tại cơ quan điều tra

 Lúc này thấy bé Huy vẫn còn khóc nên Huyền Anh đã dùng tay đánh liên tục vào đầu và mặt bé cho đến khi bé Huy nín khóc thì Huyền Anh mới dừng tay, sau đó bắt bé Huy đứng sát tường khoanh tay, không cho ăn, không cho ngủ. Khi bé khóc thì Huyền Anh dùng tay và thắt lưng đánh vào người bé. Thấy con bị đánh, chị Linh đứng bên ngoài xin và can ngăn thì Huyền Anh càng đánh bé mạnh hơn nên không ai dám can ngăn. Đến 19 giờ cùng ngày, Huyền Anh tiếp tục lấy ma tuý đá ra sử dụng rồi nằm ngủ bỏ mặc bé đến nửa đêm Huyền Anh thức giấc nhìn thấy bé Huy đứng đái tại chỗ nên tiếp tục lấy cây móc phơi đồ bằng nhôm duỗi thẳng rồi đánh liên tiếp vào người bé Huy, thấy bé càng khóc thì Huyền Anh càng đánh mạnh đến khi nào bé nín thì thôi.

Đến khoảng 5 giờ ngày 12/8/2018, Huyền Anh tiếp tục dùng cây nhôm đánh liên tiếp vào người bé, lúc này chị Linh tiếp tục cầu xin Huyền Anh mở cửa phòng ra nhưng không được nên đã trình báo lên công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn An Thới đến mở cửa phòng thì phát hiện bé Huy bị thương tích toàn thân, mắt không mở được. Võ Huyền Anh bị cơ quan Công an bắt giữ và thu giữ tang vật là dây thắt lưng và cây roi nhôm.

Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, yêu cầu của người bị hại và quan điểm của Viện Kiểm sát, TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Huyền Anh 03 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Hoàng Anh – Hoàng Hà