leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trọng Tài (SN 1986) 8 năm 6 tháng tù, Lê Hữu Thường (SN 1992) 5 năm tù cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Nguyễn Văn Mỹ (SN 1991) 3 năm tù và Phạm Ngọc Nguyên (SN 1991) 5 năm tù cùng về tội tổ chức đánh bạc.

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1987) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Tăng Minh Trí (SN 1983) 3 năm tù, Võ Ngọc Giang (SN 1994) 3 năm tù và Nguyễn Tấn Châu (SN 1997, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội đánh bạc.

Theo nội dung vụ án, cuối tháng 10/2022, Tài mua của Long (chưa rõ nhân thân, lai lịch) 1 tài khoản cá độ bóng đá có 45 ngàn điểm với giá 225 triệu đồng. Sau khi có được tài khoản tổng, Tài tạo tiếp 19 tài khoản đánh bạc và bán lại cho người khác với số tiền từ 20-70 ngàn đồng/1 điểm.

Từ ngày 31/10 đến 12/12/2022, Tài tổ chức cho 19 tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền 7,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính 70 triệu đồng. Ngoài ra, Tài còn sử dụng 2 tài khoản để tham gia đánh bạc cùng Long với tổng số tiền 33 triệu đồng.

Riêng các bị cáo Mỹ, Nguyên, Thường thỏa thuận góp vốn từ 5-10 ngàn đồng/điểm với Tài để tổ chức cá độ bóng đá. Sau đó, các bị cáo nhận tài khoản cá độ bóng đá để tham gia cá độ hoặc giao cho người khác cá độ với số tiền cá cược từ vài chục triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Việt An