Trong số các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc 330 tỉ đồng có nhiều người là bác sĩ, sinh viên, công chức nhà nước.

 


Từ cuối năm 2014, Wong Boon Leong được đàn anh cử đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng với tiền công 3.000 USD/tháng. Đến đầu năm 2015, Leong thuê Cúc thù lao 6 triệu đồng/tháng và mỗi tài khoản mở sẽ nhận thêm từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/tài khoản.

Cúc mở 5 tài khoản và nhờ bạn bè, người thân mở thêm 13 tài khoản khác ở nhiều ngân hàng khác nhau. Bên cạnh đó, Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản.

Theo kết luận, Dafabet đã nhận 330 tỉ đồng; trong dó 18 tài khoản do Cúc cung cấp nhận 86 tỉ, Nguyễn Văn Nam mở 4 tài khoản nhận 4,5 tỉ đồng… Trong vụ án này Leong hưởng lợi 30.000 đô la Singapore, Cúc hưởng 80 triệu đồng, Nam 52 triệu đồng.
 

Theo Phạm Dũng/Người lao động

.