Theo cáo trạng của vụ án: Khoảng cuối tháng 9 năm 2018, Phùng Văn Giáp đã đến Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa để bốc vác thuê và thuê trọ tại nhà của bà Mông Thị Nùng, SN 1941, trú tại xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, tiền thuê phòng trọ hai bên thống nhất thỏa thuận 10.000đ/1 ngày. 

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phùng Văn Giáp tại phiên tòa

Chiều ngày 26/10/2018 do co mâu thuẫn nhỏ về việc chậm trả tiền thuê trọ, hai bên có lời qua, tiếng lại xích mích với nhau, Phùng Văn Giáp đã dùng thanh củi đập nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của bà Nùng làm bà Nùng ngã ngửa xuống nền nhà, Giáp thấy túi đựng tiền của bà Nùng rơi ở cạnh chân của bà Nùng. Giáp cầm lấy túi tiền đựng 12 triệu VNĐ, 115 Nhân dân tệ của bà Nùng rồi bỏ trốn.

Hậu quả, bà Mông Thị Nùng chết do mất máu tối cấp và đa vết thương, chấn thương nặng vùng đầu, vùng mặt. 

Hành vi phạm tội của Phùng Văn Giáp đã xâm phạm đến tính mạng, tài sản của bà Nùng. Bị cáo Giáp có nhân thân xấu, đã có 2 tiền án chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Giáp mức án: Tử hình đối với tội Giết người); 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là Tử hình./. 

 
Thanh Duyên - Lục Canh