Bị hại trong vụ án là H.T.M.T. (21 tuổi, trú tại huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh).
Theo hồ sơ vụ án, Vũ Thành Long là đối tượng có nhân thân xấu, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên từ tháng 4 đến tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội, Long kết bạn để lừa dối tình cảm đối với những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin rồi tìm cách lừa dối tình cảm, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của họ với thủ đoạn hết sức manh động, man rợ.
    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Thu Hà) |
Nhiều lần trước đó, bị cáo Vũ Thành Huy đã cùng với Long thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản của các bị hại. Trong đó vụ án rúng động dư luận là vụ án giết bị hại H.T.M.T nhét thi thể vào vali phi tang tại Núi Nhỏ, phường 2, TP Vũng Tàu.
Ngày 18/5/2024, Long, Huy đi taxi đến nhà T. tại huyện Cần Giờ rủ chị T. đi TP Vũng Tàu chơi thì được đồng ý. Cả ba thuê nhà nghỉ ở địa chỉ H25 đường Phan Huy Chú, TP Vũng Tàu để đi chơi, ăn uống.
Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với chị T. thì Long nảy sinh ý định giết chị T. để chiếm đoạt tài sản. Khi chị T. đi từ nhà vệ sinh ra thì Long bóp cổ, lấy gối đè lên mặt khoảng 2-3 phút thì chị T. chết. Long chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 32 triệu đồng của bị hại gồm dây chuyền, nhẫn, lắc, bông tai vàng, điện thoại di động và 200 ngàn đồng tiền mặt.
Long báo cho Huy biết việc đã giết chết chị T., Huy không trình báo cơ quan chức năng theo quy định, mà tại nhà nghỉ, cả hai cùng thực hiện hành vi phi tang thi thể chị T. vào vali, thuê xe máy điện chở vali chứa thi thể vứt bỏ xuống rìa Núi Nhỏ, thuộc phường 2, TP Vũng Tàu.
Các bị cáo Long, Huy còn thừa nhận trước đó, với thủ đoạn tương tự đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là hai chiếc điện thoại trị giá hơn 23 triệu đồng của chị K.T.T.H (21 tuổi, trú tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Long trộm một chiếc điện thoại trị giá hơn 19 triệu đồng của chị T.T.N.M (20 tuổi, ở huyện Long Đất).
Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Huy biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có, nhưng vẫn mang đi bán cho các cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn để chia nhau tiền tiêu xài cá nhân.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố, lời khai bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; lời khai các bị hại về bối cảnh, diễn biến hành vi phạm tội, về động cơ, mục đích phạm tội, tài sản chiếm đoạt.
Qua đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên tổng hợp hình phạt là tử hình đối với bị cáo Võ Thành Long về các tội “Giết người” “ Cướp tài sản” “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Bị cáo Vũ Thành Huy 9 năm tù về các tội “Cướp tài sản” “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” “ Che dấu tội phạm” phù hợp với mức án đề nghị của Viện kiểm sát.