Với hành vi trên, chiều ngày 30/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm đối với Trương Văn Bé Chính, sinh năm 1981 và Mai Thanh Phong, sinh năm 1980, cả hai cùng ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự

Theo cáo trạng, tối ngày 1/8/2019, Trương Văn Bé Chính chở Mai Thanh Phong bằng xe mô tô nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam bằng đường bộ. Khi cả hai đi đến khu vực thuộc ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh thì bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện và bắt quả tang trên xe mô tô có nhiều bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy.

Ngày 4/8/2019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận tinh thể rắn màu trắng thu giữ là chất ma túy có tên gọi Methamphetamine, có tổng khối lượng 4.838,1434 gam.

Trương Văn Bé Chính khai, khoảng cuối tháng 7 năm 2019, Bé được một người tên Ngọc (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển 5kg ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công mỗi ký ma túy là 20 triệu đồng.

Thấy việc nhẹ, lương cao nên Chính rủ thêm Mai Thanh Phong (bạn Chính) cùng thực hiện thì Phong đồng ý.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Chính (phải) và bị cáo Phong (trái) tại phiên tòa sơ thẩm.

Trưa ngày 31/7/2019, cả hai đi xe khách từ quê Vĩnh Longlên Tây Ninh thuê khách sạn tại phường 1, thành phố Tây Ninh nghỉ lại. Đến chiều cùng ngày, Chính nhận điện thoại từ người tên Ngọc kêu sang Campuchia lấy ma túy.

Lúc này, Chính và Phong đi taxi đến khu vực chốt cảnh giới biên phòng Long An (thuộc địa phận xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) rồi tiếp tục đi xe ôm qua Thành phố Bavet, Campuchia.

Tại đây, cả 2 thuê phòng khách sạn và gặp Ngọc. Sau đó, Phong đi cùng Ngọc xuống sân khách sạn gặp người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) và nhận xe mô tô biển số 60Y4-3820 có cất giấu gần 5 kg ma túy, còn Ngọc sau đó đi đâu không rõ.

Chính nhận trước 2,5 triệu đồng tiền công vận chuyển. Sau đó, Phong quay lên khách sạn giao chìa khóa xe và báo cho Chính biết đã nhận được ma túy. Chính làm thủ tục trả phòng khách sạn rồi cả 2 vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam thì bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo Trương Văn Bé Chính và Mai Thanh Phong đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vận chuyển khối lượng ma túy rất lớn. Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Trương Văn Bé Chính và Mai Thanh Phong mức hình phạt cao nhất tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy./.

Phương Tân