Theo nội dung vụ án, từ tháng 8/1992 đến tháng 11/1992, tại kho Ngọc Phong của Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Kiến 3, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trần Văn Đồng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là thủ kho chiếm đoạt 76.065 kg lúa trị giá hơn 72 triệu đồng của Hợp tác xã bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trần Văn Đồng.

Năm 1992, Trần Văn Đồng bị Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Yên khởi tố nhưng sau đó Đồng bỏ trốn nên bị truy nã. Đến ngày 20/6/2021 thì Đồng bị Cơ quan Công an bắt giữ lại.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Phú Yên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đồng 3 năm tù về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 BLHS 2015 .

Điều đáng nói trong vụ án này là bị cáo Trần Văn Đồng sau khi phạm tội, đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Tấn Bảo, đến tỉnh Đắk Lắk lẩn trốn lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên. Từ năm 1992 đến năm 2021, Đồng đã lẩn trốn suốt 29 năm nhưng cuối cùng vẫn không thoát tội. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người phạm tội phải sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Châu Phúc